Trung Quốc-Kyrgyzstan nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Kyrgyzstan xây dựng một cộng đồng cùng chung tương lai, với quan hệ láng giềng thân thiện và thịnh vượng chung.
Trung Quốc-Kyrgyzstan nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov tại cuộc hội đàm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 18/5/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây phía Tây Bắc Trung Quốc, trong đó hai nhà lãnh đạo công bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Japarov đến Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á và thăm cấp nhà nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Kyrgyzstan, nhấn mạnh hai nước đã đạt được những nhận thức chung quan trọng về quan hệ và hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.

Những nhận thức chung này đang được thực hiện hiệu quả, đem lại xung lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Kyrgyzstan xây dựng một cộng đồng cùng chung tương lai, với quan hệ láng giềng thân thiện và thịnh vượng chung, thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực và góp phần vào sự phát triển của cả hai nước.

[Trung Quốc và Kyrgyzstan nhất trí xây dựng cộng đồng chung vận mệnh]

Ông Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc muốn tăng nhập khẩu nông sản có chất lượng từ Kyrgyzstan và khuyến khích thêm nhiều công ty Trung Quốc đầu tư và kinh doanh tại Kyrgyzstan.

Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh hợp tác an ninh để đem lại một môi trường an toàn và lành mạnh để cùng nhau thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển 2 nước.

Về phần mình, ông Japarov nhấn mạnh quan hệ Kyrgyzstan-Trung Quốc hiện đang ở mức tốt nhất trong lịch sử; khẳng định Kyrgyzstan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để cùng tăng cường an ninh và phát triển 2 nước và khu vực.

Nhà lãnh đạo Kyrgyzstan cho rằng việc nâng tầm quan hệ song phương sẽ đưa hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trên mọi lĩnh vực lên mức cao mới mới.

Ông nêu rõ Kyrgyzstan muốn hợp tác với Trung Quốc để cùng xây dựng hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á thành một diễn đàn mới để thúc đẩy hợp tác song phương và khu vực giữa các nước Trung Á và Trung Quốc.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo ký một tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ song phương và chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, phát triển công nghiệp và đầu tư, hải quan, nông nghiệp và văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục