Trung Quốc-Nga ký một loạt thỏa thuận thương mại

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga, doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều thỏa thuận thương mại trị giá 3,5 tỷ USD.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, ngày 13/10, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết một loạt thỏa thuận thương mại tổng trị giá 3,5 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Zhukov cho biết các thỏa thuận được ký kết trên là kết quả của một diễn đàn kinh tế chung được tổ chức sáng 13/10. Theo ông Zhukov, có khoảng 40 thỏa thuận được ký kết, trong đó có một thỏa thuận về khoản cho vay 500 triệu USD của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc dành cho ngân hàng VTB của Nga.

Ông Zhukov cũng cho biết đây là lần đầu tiên nhiều thỏa thuận thương mại lớn như vậy được ký kết cùng lúc giữa doanh nghiệp hai nước.

Báo chí Trung Quốc và Nga dự đoán tại cuộc hội đàm sắp tới, Thủ tướng Putin và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có thể tuyên bố một thỏa thuận về khí đốt.

Năm 2006, hai nước đã ký một thỏa thuận sơ bộ xây dựng một đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Trung Quốc, cung cấp mỗi năm khoảng 80 tỷ mét khối khí. Tuy nhiên, hai bên chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng do chưa thống nhất về một số vấn đề, đặc biệt là về giá cả.

Trước chuyến thăm, Chính phủ Nga cho biết nhiều thỏa thuận sẽ được ký, có thể trị giá tới 5,5 tỷ USD nhân chuyến thăm này của Thủ tướng Putin, trong đó có thỏa thuận hai bên thông báo cho nhau mỗi khi phóng tên lửa đạn đạo. Dự kiến, hai bên cũng sẽ ký một biên bản ghi nhớ về phát triển đường sắt cao tốc tại Nga.

Dự kiến Thủ tướng Putin và Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng sẽ bàn thảo các vấn đề nóng trên thế giới, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa ngày 12/10 của nước này. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ tập trung thảo luận về quan hệ thương mại, năng lượng và chính trị.

Theo ông Zhao Huasheng, chuyên gia về quan hệ Nga-Trung tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc xem Nga là một đối trọng chiến lược quan trọng trước ảnh hưởng của Mỹ. Ông cũng cho rằng năng lượng, các nguồn lực và các thị trường của Nga sẽ vẫn có vị trí quan trọng trong nhiều thập kỷ tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục