Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.
Với hình ảnh Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, hiệu triệu cứu nước, chương trình “Hào khí Cần Vương” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách.
Với công nghệ hiện đại kết hợp định danh số Nomion, chip NFC và “hộp mù,” dự án Đế đô Khảo cổ ký hứa hẹn giúp nâng cao giá trị các di sản văn hóa tại Cố đô Huế.
Triển khai các ứng dụng số, không gian số đã mang lại hiệu quả trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và là cầu nối đưa du khách dễ dàng tiếp cận hơn với các địa điểm du lịch Huế.
Điện Thái Hòa ở Thừa Thiên-Huế, dự kiến được khánh thành vào cuối tháng 11 tới sẽ góp phần tạo điểm nhấn, thu hút nhiều hơn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế.
Sự kiện văn hóa về thơ thiền đầu tiên mang tầm quốc gia được tổ chức tại Huế, có ý nghĩa “ôn cố tri tân” những lời hay ý đẹp của tiền nhân gửi gắm qua thơ thiền cổ điển.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) đưa vào hoạt động tuyến đường đi bộ phía trên Thượng Thành trước mặt Ngọ Môn Huế, mở ra cho du khách không gian khám phá di sản mới từ trên cao.
Không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi-Cuộc đời và nghệ thuật” giới thiệu đến công chúng hình ảnh về cuộc đời của vua Hàm Nghi do một cá nhân hiến tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đợt khảo cổ này nhằm làm phát lộ các dấu vết của nền móng tường thành, bậc cấp, kết cấu móng ở phần chái Đông và chái Tây của điện Thái Hòa.
Không gian trưng bày về hoàng đế Gia Long giới thiệu với công chúng tổng quan về thân thế, sự nghiệp, những công lao, đóng góp của vị vua đầu triều Nguyễn với công cuộc kiến thiết, bảo vệ đất nước...
Dòng nhạc cung đình triều Nguyễn thực sự là một điển hình cho âm nhạc bác học Việt Nam. Nhã nhạc không chỉ chứa đựng hệ thống âm nhạc dựa trên thang ngũ âm, mà còn bao hàm cả nghệ thuật biểu diễn.
Hơn 80 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng ký vào bản cam kết nói "không" với các sản phẩm từ nhựa gây nguy hại môi trường.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế hợp tác với gần 30 tổ chức quốc tế tiến hành hoạt động nghiên cứu, bảo tồn di sản cả trên lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể.
Do lịch sử để lại, hiện có khoảng 3.800 hộ dân, chủ yếu là những hộ nghèo sống trong những ngôi nhà dột nát, trên khu vực di tích Kinh thành Huế cần phải di dời.
Ngày 26/12, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ đón và trao quà tặng cho vị khách thứ 2,5 triệu đến tham quan khu Di sản Huế. Vị khách may mắn là bà Pfister Nelda, quốc tịch Thụy Sĩ.