Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế rực rỡ sắc màu và đậm chất cổ truyền

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách.

Các loại đèn lồng xếp của Huế rực rỡ sắc màu trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Các loại đèn lồng xếp của Huế rực rỡ sắc màu trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tối 6/10, tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025.

Đây là sự kiện đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa và đậm chất cổ truyền trong khuôn khổ Festival Huế 2025. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến tham gia Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 và được đắm mình trong không gian Trung thu truyền thống với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đó là không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng, giới thiệu các loại đèn lồng đặc trưng của Huế như đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp, cùng các tác phẩm đèn truyền thống của nghệ nhân tỉnh Gifu của Nhật Bản.

Anh Lê Phương, 45 tuổi, phường Thủy Xuân chia sẻ, anh đưa con 9 tuổi cùng đi xem chương trình và rất ấn tượng với không gian trưng bày, sắp đặt đèn lồng. Các loại đèn lồng có màu sắc rực rỡ rất ấn tượng. Đặc biệt đèn lồng của Huế vẫn giữ được truyền thống với việc trang trí hoa văn tinh xảo, đặc trưng cho không gian cung đình xưa.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách. Anh Nguyễn Long, 45 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, những trò chơi thực sự rất thú vị và mang đậm tính truyền thống.

Anh Long rất ấn tượng với không gian viết thư pháp với sự khéo léo, tài hoa trong từng nét chữ của người viết. Đặc biệt, mỗi chữ viết đều mang ý nghĩa giáo dục rất cao.

Trong chương trình còn có “Đêm rằm Hoàng cung” biểu diễn nghệ thuật cung đình tại sân khấu sau Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế tạo nên không khí lung linh, đậm chất di sản.

Tất cả hoạt động trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 đều không thu vé vào cổng và diễn ra trong hai buổi tối 6 - 7/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.