Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Bình Định cần chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đêm 26/10, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1,nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo, trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; khoảng ngày 16-17/12, bão đi vào khu vực phía Nam Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021.
Trong sáng 12/9, bão sô 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ, chuyển đổi số đang được khẩn trương thực hiện để nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
Ngày 30/3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Dự báo, bão số 5 có thể đổ bộ vào đất liền vào khoảng 9 giờ 18/9/2020 ở khu vực Trung Trung bộ (phạm vi từ tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam) với cấp 10-11, mạnh nhất có thể đạt cấp 12, giật cấp 14.
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây ra mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Trong ngày hôm nay 11/4, nắng nóng suy giảm ở Bắc Trung bộ và tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung bộ và miền Đông Nam bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.
Hồi 20 giờ ngày 30/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6.
Sau khi vào Biển Đông, ngày 10/11, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17.