Trùng tu cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phùng Phu cho biết, Cửa Chánh Tây, một trong 9 cửa của Kinh thành Huế (thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế) vừa hoàn thành việc trùng tu và đưa vào sử dụng.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phùng Phu cho biết, Cửa Chánh Tây, một trong 9 cửa của Kinh thành Huế (thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế) vừa hoàn thành việc trùng tu và đưa vào sử dụng.
 
Công trình có tổng vốn đầu tư 5,7 tỉ đồng do Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thi công.
 
Đặc điểm kiến trúc của hoàng thành Huế gồm có vòng thành và hệ thống cửa nối giữa khu vực bên trong kinh thành với bên ngoài; đồng thời, nó là một bộ phận hữu cơ hết sức quan trọng trong hệ thống phòng thủ hữu hiệu của người xưa, bao gồm: tường thành, cổng thành, hào sâu, pháo đài…. Phía trên mỗi cổng thành còn có Vọng Lâu làm đài quan sát bảo vệ khu vực kinh thành.
 
Theo sử liệu, cửa Chánh Tây là một trong 9 cửa của Kinh thành Huế được xây dựng vào năm 1829. Cùng với sự tàn phá của chiến tranh và thiên nhiên khắc nghiệt, cửa Chánh Tây hầu như bị hư hỏng hoàn toàn.
 
Đây là công trình có kiến trúc truyền thống đẹp, là hạng mục quan trọng của hệ thống di tích Cố đô Huế./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục