Trường Kinh doanh của Đại học Baptist Hồng Kông (HKBU) được các cơ quan kiểm định quốc tế đánh giá cao

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 31 tháng 5 năm 2022 – Trường Kinh doanh của Đại học Baptist Hồng Kông (The Hong Kong Baptist University – HKBU) đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, gần đây nhất đã được tái công nhận bởi Hệ thống Cải tiến chất lượng […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 31 tháng 5 năm 2022 – Trường Kinh doanh của Đại học Baptist Hồng Kông (The Hong Kong Baptist University – HKBU) đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, gần đây nhất đã được tái công nhận bởi Hệ thống Cải tiến chất lượng Châu Âu (European Quality Improvement System – EQUIS) trong 5 năm nữa, thời hạn cao nhất có thể.

Trường Kinh doanh của HKBU được hoan nghênh vì sự xuất sắc của môi trường học thuật, hỗ trợ nghề nghiệp, giảng dạy dựa trên nghiên cứu và phương pháp giáo dục toàn diện. Trường là một trong số 44 trường kinh doanh ở Châu Á và 108 trường trên toàn thế giới được công nhận 3 lần từ 3 cơ quan kiểm định chính – EQUIS, AACSB và AMBA.

Giáo sư Ed Snape, Trưởng khoa Trường Kinh doanh của HKBU phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng nhận được từ EQUIS sự công nhận lại danh giá thêm 5 năm nữa. Điều này phản ánh cam kết liên tục của chúng tôi đối với sự xuất sắc trong nghiên cứu, nâng cao khả năng học tập và phát triển của sinh viên, đồng thời thu hút các cựu sinh viên của chúng tôi và cộng đồng rộng lớn hơn. Chứng nhận EQUIS cung cấp một chuẩn mực cho các tiêu chuẩn quốc tế trong giáo dục về kinh doanh và chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên thành công này trong những năm tới”.

Được dẫn dắt bởi Quỹ Phát triển quản lý Châu Âu (European Foundation for Management Development), EQUIS là một hệ thống công nhận quốc tế chuyên về các cơ sở giáo dục quản lý và kinh doanh. Quy trình đánh giá chuyên sâu của EQUIS đảm bảo rằng, các trường được công nhận thể hiện sự xuất sắc và đổi mới giáo dục, cũng như cam kết quốc tế hóa, đạo đức, tính bền vững và thực tiễn.

Ngoài EQUIS, Trường còn được xếp hạng trong Top 50 toàn cầu và Top 10 Châu Á – Thái Bình Dương trong Bảng xếp hạng Nghiên cứu của Hiệp hội Hệ thống Thông tin (Association of Information Systems – AIS). Bảng xếp hạng là một chỉ số có uy tín toàn cầu theo dõi các ấn phẩm trong 8 tạp chí IS hàng đầu trong rổ các tạp chí chất lượng cao của AIS. Giáo sư Christy Cheung Khoa Tài chính và Khoa học ra quyết định của Trường Kinh doanh của HKBU được xếp hạng thứ 29 trong tổng số hơn 18.000 nhà khoa học trong lĩnh vực hệ thống thông tin và hạng nhất trong số các nhà khoa học IS là nữ .

Năm nay, Trường Kinh doanh của HKBU kỷ niệm 65 năm thành lập. Đúng vào dịp này, Trường cũng vừa được Financial Times ’Masters in Management (MiM) xếp hạng trong Top 100 toàn cầu cho Chương trình Thạc sĩ Khoa học quản lý Kinh doanh (MScBM).

#HKBUSchoolofBusiness

Tin cùng chuyên mục