Vĩnh Long tổ chức truy điệu, an táng 36 hài cốt liệt sỹ
Dù chưa xác định được đầy đủ tên tuổi, quê quán của các liệt sỹ nhưng các anh đều là những chiến sỹ cách mạng kiên trung, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.
Dù chưa xác định được đầy đủ tên tuổi, quê quán của các liệt sỹ nhưng các anh đều là những chiến sỹ cách mạng kiên trung, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.
Từ tháng 9/2025 đến nay, đội K72 tỉnh Đồng Nai đã tìm kiếm, cất bốc 41 hài cốt liệt sỹ; trong đó 5 hài cốt được tìm thấy tại xã Lộc Ninh, 6 hài cốt ở tại xã Lộc Tấn và 30 hài cốt tại Campuchia.
Các hài cốt liệt sỹ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.
Sự hy sinh của các anh, các chị là khúc tráng ca bi hùng, là đỉnh cao của lòng quả cảm, là minh chứng thiêng liêng nhất cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Quảng Trị, lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ được tổ chức trọng thể, tưởng nhớ các chiến sỹ đã ngã xuống trong mùa Hè đỏ lửa 1972 vì độc lập, tự do của dân tộc.
14 hài cốt liệt sỹ được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 tìm kiếm và quy tập ở thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị từ ngày 13/8 đến cuối tháng 9/2025.
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 43 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và địa bàn tỉnh.
Trong đợt 2, mùa khô năm 2024-2025, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm và hồi hương được 89 hài cốt liệt sỹ, trong đó, có 9 hài cốt liệt sỹ trong nước và 80 hài cốt liệt sỹ tại Campuchia.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, quân nhạc đã cử Quốc thiều để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, cả cuộc đời hết lòng vì nước vì dân.
Vào lúc 7h ngày 25/5/2025, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng, truy điệu, an táng thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đây là các hài cốt được Đội quy tập (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xaysomboun, Vientiane, Xiangkhoang, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trong mùa khô 2024-2025.
Tất cả 66 hài cốt liệt sỹ được quy tập đợt này đều chưa xác định được thông tin; những di vật còn sót lại của các liệt sỹ chỉ có tăng, võng, vũ khí và các vật dụng cá nhân.
Điện Biên tổ chức truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao theo nghi lễ Quân đội và bàn giao hài cốt liệt sỹ Hà Công Thiên cho tỉnh Hòa Bình.
Qua 118 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 (đơn vị chuyên trách tìm kiếm hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã khảo sát, tìm kiếm được 105 hài cốt liệt sỹ tại huyện Lộc Ninh.
Ngày 25/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Châu Thành, Ban Chỉ đạo 515 và UBND huyện Châu Thành tổ chức truy điệu, cải táng 14 hài cốt liệt sỹ và di dời 1 hài cốt liệt sỹ, được quy tập từ ngày 4-15/10.
Chiều 26/7, tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thân nhân của Tổng Bí thư, các lực chức năng, bà con nhân dân tập trung làm lễ truy điệu.
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ để đưa về với đồng đội là trách nhiệm chính trị, tình cảm và trách nhiệm trước các liệt sỹ đã hy sinh.
Các hài cốt liệt sỹ được bọc trong tăng bộ đội, nằm cách nhau khoảng 1,5m ở độ sâu 0,6m; cùng nhiều di vật gồm tăng bộ đội, dây dù, mũ lưỡi trai đặc công, vỏ đạn AK, hộp cao sao vàng...
Trong mùa khô 2023-2024, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, Đội K52 phối hợp với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Campuchia) tìm kiếm, quy tập, hồi hương 21 hài cốt liệt sỹ.