Truy thu Uber 54 tỷ đồng: Ngành thuế không thể cưỡng chế từ ngân hàng

Hiện Uber đã không tồn tại ở Việt Nam nên cơ quan chức năng không thể thực hiện thu thuế. Hồi đầu năm, Uber đã bán lại toàn bộ hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á cho Grab.
Truy thu Uber 54 tỷ đồng: Ngành thuế không thể cưỡng chế từ ngân hàng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận, đơn vị này đang lúng túng trong quản lý thu thuế với Uber.

Nói điều trên trong buổi họp sơ kết ngành thuế 6 tháng sáng 20/7, ông Tâm cho rằng, hiện Uber đã không tồn tại ở Việt Nam nên cơ quan chức năng không thể thực hiện thu thuế. Hồi đầu năm, Uber đã bán lại toàn bộ hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á cho Grab.

[Điều tra việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Việt Nam]

Trước đó, trong năm 2017, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh tra và ra quyết định truy thu Uber gần 67 tỷ đồng. Tới cuối năm 2017, Uber đã chấp nhận nộp lại ngân sách 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản 54 tỷ đồng còn lại, Uber chưa chấp nhận nộp lại.

Phía Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã có văn bản gửi nhiều ngân hàng như Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank),… đề nghị khấu trừ toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản của Uber mở tại các ngân hàng để cưỡng chế thuế.

Tuy nhiên, vấn đề là phía Uber không mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam nên việc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản theo quy định.

Uber sau đó đã khởi kiện Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra tòa vì không đồng tình với quyết định của cơ quan chức năng.

Nói thêm về tình huống này, ông Trần Ngọc Tâm cho hay, vụ Uber kiện cục thuế đang được tòa án thụ lý tuy nhiên cũng không biết khi nào sẽ được xử lý. Bởi vậy, ông thừa nhận việc thu thuế từ Uber vẫn rất khó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục