Tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2025, diễn ra ngày 21/6, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 2 dự án luật và 6 hồ sơ chính sách xây dựng luật.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh đến yếu tố “chất lượng” trong đào tạo; tăng cường tự chủ đại học cũng vì chất lượng và đổi mới cũng vì chất lượng.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đại học Thái Nguyên ngày nay đã tạo được thương hiệu, uy tín cao của một trường đại học trọng điểm quốc gia.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam nhấn mạnh sự ra đời Câu Lạc bộ có ý nghĩa quan trọng với giáo dục đại học Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng các trường không nên chỉ loay hoay tìm giải pháp để tồn tại, tăng trưởng đều đều mà phải làm sao để có sự bứt phá.
Lãnh đạo một số trường đại học kiến nghị cần có một nghị quyết riêng về giáo dục đại học sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Hơn 900 đại biểu đại diện Quốc hội, các bộ, ban, ngành và các trường đại học trên cả nước đã cùng thảo luận để cùng tháo gỡ những khó khăn của việc triển khai tự chủ đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và Quốc hội bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá.
Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung cho rằng cần có cơ chế, giải pháp giảm học phí các cấp học ở mức thấp nhất, hỗ trợ tốt nhất cho các em vì trẻ em dưới 18 tuổi cần có môi trường học tập để phát triển.
Chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo tiến sỹ phải tuân thủ chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành đồng thời đáp ứng chuẩn đầu ra bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia của Việt Nam.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể sẽ vẫn còn kéo dài, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu giáo dục đại học phải tăng cường tự chủ, linh hoạt thích nghi.
Chiều 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hiện nay nhiều trường y dược khi tự chủ đối mặt với nhiều khó khăn về thể chế như việc giao quyền tự chủ cho các trường chỉ dựa vào đề án của trường, không có quy định chung về tiêu chí tự chủ.
Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, kết quả hội thảo sẽ góp phần cung cấp cơ sở, lý luận thực tiễn cho Quốc hội trong thực hiện chức năng giám sát, quyết định chính sách.
Trả lời các đại biểu quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Việt Nam đã thực hiện tự chủ đại học, nhưng mới được một số bước và còn phải tiếp tục thực hiện.
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần củng cố Hội đồng Nhà trường Đại học Quốc gia và các trường thành viên theo hướng thực chất, có thực quyền, đúng mục đích.
Ngày 5/10, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai khoá 2019. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và địa phương.