Nếu đề xuất được thông qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự báo có khoảng 3.300 doanh nghiệp, đơn vị, với khoảng 93.000 lao động đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 6 tháng.
Cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi chế độ mai táng phí đối với 11 người và chế độ tuất một lần đối với 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Dự báo năm 2023 số người rút bảo hiểm xã hội có thể sẽ tăng. Tuy vậy, người lao động cần cân nhắc kỹ về các quyền lợi của mình khi tiếp tục tham gia hoặc rút bảo hiểm xã hội một lần.
Trong điều kiện Việt Nam ở trình độ của nước thu nhập trung bình, tỷ lệ chi từ ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng hiện chỉ bằng khoảng 3% GDP.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác nhận danh sách cho hơn 2,36 triệu lao động của trên 63 nghìn đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.
Toàn ngành bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 588 đơn vị với 105.582 lao động (tại 52 tỉnh, thành) được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền là 727,2 tỷ đồng.
Tính đến hết 26/8, Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 332 đơn vị với 57.491 lao động tại 43/63 tỉnh, thành phố, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 395,3 tỷ đồng.
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong điều kiện dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đồng ý với dự thảo hướng dẫn việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Bằng những nỗ lực của cơ quan bảo hiểm xã hội, tỷ lệ mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyên đang tăng nhanh. Thế nhưng, thời gian để có thể đạt được những mục tiêu đặt ra cũng không còn dài.
Từ năm 2020, việc chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ được thực hiện qua ngân hàng thay vì chi trả bằng tiền mặt như hiện nay.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động, trong đó có đề xuất điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021.
Mặc dù chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thay đổi có rất nhiều ưu việt nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với người lao động, đặc biệt là với hơn 40 triệu người lao động ở khu vực phi chính thức.
Lao động không tham gia bảo hiểm xã hội vẫn có thể đi làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên Luật Bảo hiểm xã hội vẫn khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội với phương thức đóng linh hoạt
Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo 25%, đối với các đối tượng khác hỗ trợ 10%.