Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bảo tàng Lịch sử Sống ở thành phố Montreuil đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau ở ngoại ô Paris.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hoa trước tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Angola, đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm tại Đại lộ Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh.
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội ngày nay, những tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" như một dấu ấn không thể phai mờ về một giai đoạn lịch sử gian khó nhưng đầy hào hùng.
Rất nhiều nơi trên thế giới từ châu Á, châu Âu đến châu Phi, châu Mỹ đã dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng nhớ vị Danh nhân Văn hóa của thế giới.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng căn cứ thực trạng công trình để kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án, duy tu, bảo trì, bảo quản tượng đài, tranh khổ lớn.
Địa điểm Tập kết ra Bắc, chuyển quân năm 1954 tại Cao Lãnh thực sự là một mốc son trong lịch sử dân tộc; là dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Đồng Tháp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa đã cùng tham quan triển lãm tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng giải phóng dân tộc Jose Marti.
Đại sứ Lê Thanh Tùng khẳng định khát vọng tự do, độc lập của mỗi dân tộc và tư tưởng tiến bộ của các nhà lãnh đạo chính là nền tảng vững chắc để hai nước đã và đang vun đắp tình hữu nghị thủy chung.
Quần thể tượng đài này ra đời ngày 18/5/1990. Đây là địa điểm rất quen thuộc của những người Việt Nam ở Liên bang Nga vào những ngày lễ tết, ngày hội hay những ngày vui của gia đình.
Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Tbong Khmum được khởi công xây mới, có diện tích khoảng 4ha, bao gồm tượng đài và quần thể xung quanh tại vị trí trung tâm của tỉnh Tbong Khmum.
Khoảng 400 binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington đã được triển khai trong tình trạng sẵn sàng hành động để hỗ trợ bảo vệ một số tượng đài.
Người dùng mạng đã chia sẻ bộ ảnh "tượng đài đánh lại chúng ta" nhằm phản làn sóng phá bỏ tượng đài trong phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Anh.
Làn sóng kéo đổ các tượng đài đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Anh, và có những ý kiến gọi đây là "một cuộc đánh giá lại lịch sử và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên toàn cầu."
Các bức tượng ông trùm khai mỏ Nam Phi Cecil Rhodes ở Anh, tượng Thuyền trưởng James Cook ở Australia... đã trở thành mục tiêu tấn công của người biểu tình.
Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân sinh ngày 20/1/1933, mất ngày 18/11/1964, là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Phúc, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.
Ấn Độ đã triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho lễ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới dự kiến diễn ra trong ngày 31/10 tại quận Narmada, bang Gujarat.