Theo nguồn tin của lực lượng liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, hệ thống chống tên lửa đã ngăn chặn và bắn hạ các máy bay trên không người lái mà không xảy ra sự cố nào.
Sự kiện diễn ra cùng thời điểm đánh dấu một năm ngày Mỹ không kích sân bay quốc tế tại thủ đô Baghdad của Iraq, khiến Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng.
Ông Younis có nhiệm vụ "tìm những kẻ phản bội" và có quan hệ thân cận với Tướng Qassem Soleimani bị Mỹ sát hại hồi tháng 1/2020 trong một vụ không kích.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay cuộc tấn công tên lửa của nước này nhằm vào một căn cứ Mỹ tại Iraq nhằm đáp trả vụ sát hại tướng Qassem Soleimani là hành động tự vệ hợp pháp.
Theo chuyên gia Michael Miklaucic, quyết định trên của Mỹ cho thấy Mỹ sẽ không từ bỏ khu vực Trung Đông và sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình ở đó bằng các hành động mang tính quyết định.
Cho dù có thể duy trì, thậm chí là phát triển quan hệ với Iran trong thập kỷ qua, Hàn Quốc hiện bị mắc kẹt khi Mỹ tiếp tục tăng cường các chính sách cứng rắn đối với Tehran.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định Hiến chương Liên hợp quốc vẫn là khuôn khổ chung của thế giới về hợp tác quốc tế vì lợi ích chung.
Trước đó, trong bài diễn văn ngày 8/1, ông Donald Trump cam kết tăng cường các biện phát trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo để trả đũa tấn công bằng tên lửa của Iran.
Ngoại trưởng Cavusoglu sẽ tới Iraq như một phần trong "nỗ lực ngoại giao tăng cường của Ankara để giảm căng thẳng leo thang sau những diễn biến gần đây trong khu vực."
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn yêu cầu theo dõi chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra liên quan đến những diễn biến mới nhất ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến công dân, binh sỹ ở đây.
Truyền hình nhà nước Iran phát sóng trực tiếp cho thấy hàng nghìn người đổ xuống các tuyến phố ở Kerman, trong đó rất nhiều người mặc đồ đen, để bày tỏ tiếc thương trước cái chết của Tướng Soleimani.
Ông Guterres nhấn mạnh "chảo lửa căng thẳng hiện nay" đang khiến ngày càng nhiều nước đưa ra những quyết định khó đoán định với những hậu quả khôn lường và nguy cơ tính toán sai lầm nghiêm trọng.
Chủ tịch EC Leyen nêu rõ: "Chúng tôi đặc biệt quan ngại về tuyên bố của Iran rằng nước này sẽ không còn tôn trọng giới hạn (về hạt nhân) được quy định trong Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài rời khỏi quốc gia này, quân đội Mỹ cho biết đã 'sơ suất' gửi nhầm một bức thư cho biết họ đang tuân thủ nghị quyết trên.
Saudi Arabia, Pakistan, Anh, Nga.... đều bày tỏ lo ngại trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad của Iraq khiến Tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng.
Quan chức ngoại giao hàng đầu của EU bày tỏ "lấy làm tiếc sâu sắc" về thông báo mới nhất của Iran rằng sẽ tiếp tục giảm bớt các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1.
Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh Iran phải tránh những hành động "gây mất ổn định," sau vụ Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ở Baghdad.
Iran tuyên bố sẽ không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân về số lượng máy ly tâm để làm giàu urani mà họ có thể sử dụng,
Cảnh báo được gửi đi trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời phàn nàn từ đảng Dân chủ rằng Tổng thống Trump đã không cảnh báo các nhà lập pháp hay tìm cách nhận được sự chấp thuận với vụ tấn công này.
Chính phủ Iraq đã ban lệnh cấm mọi hoạt động được gọi là "liên minh quốc tế" do Mỹ đứng đầu mà không có sự chấp thuận của Thủ tướng Adel Abdel-Mahdi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq.