Tuyên dương 20 Gương mặt Trẻ tiêu biểu và triển vọng của Bộ đội Biên phòng

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn và ông Ngô Văn Cương trao thưởng và vinh danh 10 Gương mặt Trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2023. (Nguồn: Biên phòng)
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn và ông Ngô Văn Cương trao thưởng và vinh danh 10 Gương mặt Trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2023. (Nguồn: Biên phòng)

Chiều 19/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên dương Gương mặt Trẻ tiêu biểu và Gương mặt Trẻ triển vọng Bộ đội Biên phòng năm 2023.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định thời gian qua, thanh niên Bộ đội Biên phòng không ngừng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới và xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu."

Từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động công tác, thanh niên Bộ đội Biên phòng chủ động nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi, đề ra nhiều cách làm, mô hình, công trình, phần việc thanh niên hiệu quả.

Hiệu quả từ các phong trào, mô hình và các hoạt động của thanh niên Bộ đội Biên phòng đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội và Bộ đội Biên phòng; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những tấm gương mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng yêu cầu 20 gương mặt trẻ được tuyên dương lần này, gồm 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng cần nỗ lực, phấn đấu, cống hiến, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Thông tin tại lễ tuyên dương cũng cho thấy, tiếp bước cha anh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ," tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; mưu trí, dũng cảm trên mọi mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; dũng cảm trong khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh…, qua đó góp phần quan trọng cùng cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng xây đắp nên truyền thống anh hùng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các tổ chức Đoàn thanh niên trong lực lượng đã cụ thể hóa, thực hiện phong trào thi đua "Thanh niên Bộ đội Biên phòng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia," gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; chủ động tham mưu, đề xuất chỉ huy các cấp về các chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo.

Trong công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu, đội ngũ cán bộ trẻ luôn chủ động nắm chắc tình hình cửa khẩu, nhất là chủ trương xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của các nước có chung đường biên giới, đảm bảo an ninh trật tự ở cửa khẩu; đề xuất và triển khai những biện pháp mới phù hợp với tình hình thực tế; giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chủ trương của Chính phủ đề ra; phối hợp với các ngành trong thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh; trực tiếp tham gia phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy qua khu vực biên giới; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng luôn kiên cường, dũng cảm, thể hiện ý chí sắt đá, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao, không sa ngã, không thỏa hiệp, không vì lợi ích cá nhân, phát huy và làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ."

Năm 2023, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 899 vụ/1.235 đối tượng, thu 1,663 tấn ma túy các loại.

Đặc biệt, trong tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân và triển khai tổ chức các hoạt động của đoàn thanh niên, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước, tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo bằng những chương trình, mô hình cụ thể...

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Lễ tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu," "Gương mặt trẻ triển vọng" Bộ đội Biên phòng năm 2023 do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, báo công dâng Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh-Đá Chông (K9), Ba Vì, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục