Tuyển Pháp 'đại chiến' Argentina ở chung kết World Cup 2022

Chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar sẽ là trận "đại chiến trong mơ" giữa nhà đương kim vô địch Pháp và đại diện Nam Mỹ Argentina.
Tuyển Pháp 'đại chiến' Argentina ở chung kết World Cup 2022 ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Pháp đã ghi tên mình vào chung kết World Cup 2022 sau khi chặn đứng giấc mơ lịch sử của Maroc bằng chiến thắng 2-0 ở bán kết 2 tại Al Bayt.

Theo Hernandez và Randal Kolo Muani đã cùng nhau lập công để mang đến chiến thắng cho "gà trống gaulois."

Kết quả này giúp Pháp tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương khi có lần thứ tư trong lịch sử góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong ba lần trước, đội tuyển Pháp đã từng lọt vào các trận chung kết tại World Cup 1998, 2006 và 2018, trong đó họ đã lên ngôi trên sân nhà vào năm 1998 và trên đất Nga 2018.

Giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 nâng cao chiếc cúp danh giá và trở thành đội tuyển thứ 2 bảo vệ thành công ngôi vương World Cup nếu như đánh bại Argentina ở chung kết.

Trận "chung kết trong mơ" giữa Pháp và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18/12 trên sân Lusail (theo giờ Việt Nam).

[Messi và Alvarez tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết World Cup 2022]

Còn với Maroc, thất bại là điều đáng tiếc nhưng việc đi đến bán kết cũng là thành công ngoài tưởng tượng của thầy trò huấn luyện viên Walid Regragui.

Tuy nhiên, đội tuyển Maroc vẫn còn cơ hội để viết tiếp lịch sử bóng đá của mình nếu như đánh bại Croatia để giành vị trí thứ ba World Cup 2022.

Ở trận bán kết vừa kết thúc, Maroc không giấu ý định chơi phòng ngự phản công giống như điều mà họ từng làm xuyên suốt giải đấu.

Tuyển Pháp 'đại chiến' Argentina ở chung kết World Cup 2022 ảnh 2Theo Hernandez ghi bàn ngay phút thứ 5. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, những toan tính của huấn luyện viên Walid Regragui nhanh chóng đổ bể khi nhà đương kim vô địch có bàn thắng phá vỡ cân bằng từ sớm.

Ngay phút thứ 5, Theo Hernandez băng xuống dứt điểm đẹp mắt ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Pháp sau tình huống sút bóng đập người hậu vệ của Kylian Mbappe.

Phải nhận bàn thua sớm, Maroc buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và nếu không có tài năng của Lloris thì mành lưới nhà đương kim vô địch đã rung lên sau những pha xử lý của El Yamiq hay Azzedine Ounahi.

Việc Maroc chơi dâng cao đã tạo cơ hội cho Pháp chơi phản công. Giroud đã có hai tình huống ngon ăn nhưng tiếc rằng anh đã không thể tận dụng thành công, trong đó có pha dứt điểm đi trúng cột dọc.

Sang hiệp 2, Maroc tiếp tục chơi tấn công và tạo ra sức ép lên hàng phòng thủ của nhà đương kim vô địch, nhưng đã không thể một lần thành công trong việc xuyên thủng mành lưới Lloris.

Trái lại, Maroc còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2 sau tình huống chạm bóng đầu tiên của cầu thủ vừa được tung vào sân Randal Kolo Muani.

Phút 79, Mbappe độc diễn vào vòng cấm rồi tung ra cú sút nhưng bóng đập vào chân hậu vệ Maroc, và vô tình tạo cô hội để Kolo Muani dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Pháp./.

Tuyển Pháp 'đại chiến' Argentina ở chung kết World Cup 2022 ảnh 3Kolo Muani dễ dàng ấn định chiến thắng cho Pháp. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục