Tuyên Quang cần phát huy tối đa thế mạnh của rừng

Chủ tịch nước nhấn mạnh Tuyên Quang phải đẩy mạnh trồng rừng, phát huy tối đa thế mạnh của rừng để người dân làm giàu từ rừng.
Trong các ngày 30/6-1/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2010, việc triển khai Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.”

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; 20/28 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (2005-2010).

Sáu tháng đầu năm nay, GDP của Tuyên Quang tăng trên 14%; GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 702 USD. Chủ trương khuyến khích, thu hút đầu tư đã tạo sự chuyển biến mạnh về phát triển công nghiệp tại Tuyên Quang. Tỉnh đã hoàn thành đầu tư 20 dự án và đang tiếp tục triển khai đầu tư 12 dự án.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 ước đạt trên 2.200 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện… Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tuyên Quang là một trong những tỉnh có bước phát triển vượt bậc trong vùng Tây Bắc.

Trước thực tế Tuyên Quang vẫn là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé; công nghiệp và các ngành dịch vụ phát triển chưa mạnh…, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ, những khó khăn hiện nay một phần do yếu kém của tỉnh, một phần do những lý do khách quan, nhưng Trung ương cũng chưa đầu tư đầy đủ cho Tuyên Quang vì thực tế đất nước còn nghèo, mới chỉ có những vùng trọng điểm mới được tập trung đầu tư.

Đồng tình với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang cho giai đoạn 2010-2015, cùng những kiến nghị của tỉnh với Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị tỉnh Tuyên Quang huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển nhanh các ngành dịch vụ; nông, lâm nghiệp phát triển vững chắc theo hướng sản xuất hàng hóa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bất cứ địa phương nào cũng phải tìm ra thế mạnh ngay trong mảnh đất của mình để đi lên. Thế mạnh của Tuyên Quang là đất đai, vì thế phải đẩy mạnh trồng rừng, phát huy tối đa thế mạnh của rừng để người dân có thể làm giàu từ rừng. Cùng với đó, tỉnh phải mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa đang được thí điểm.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương ủng hộ tỉnh Tuyên Quang về kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối vào đường cao tốc Côn Minh-Lào Cai-Hải Phòng, tạo điều kiện để Tuyên Quang thu hút các nhà đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TƯ; đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Đến thăm và nói chuyện với nhân dân các xã ATK Tân Trào (huyện Sơn Dương), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với những đóng góp, sự hy sinh to lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang làm tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách;” chăm lo hơn nữa đến việc học hành của con em, vì Tuyên Quang muốn phát triển, đất nước muốn phát triển thì tri thức là điều quan trọng.

Chủ tịch nước mong nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng các chi bộ, đảng bộ vững mạnh, chính quyền phải chăm lo cho dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân./.

Đức Dũng-Quang Đán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục