Chính phủ mới do Thủ tướng Jafar Hassan đứng đầu có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến trình cải cách do Quỹ Tiền tệ Quốc tế hậu thuẫn và thông qua các kế hoạch hiện đại hóa chính trị và kinh tế.
Cựu Thống đốc tỉnh Buri Ram, ông Mongkol Surasatja (72 tuổi), đã nhận được 159 phiếu bầu, thắng áp đảo trước hai ứng cử viên còn lại, và đắc cử vị trí Chủ tịch Thượng viện Thái Lan.
Ưu tiên cao nhất của Nội các mới là giảm thiểu những thiệt hại do giá cả tăng cao và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, trong bối cảnh Ai Cập đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, cuối giờ chiều nay (ngày 21/5), Quốc hội khóa XV tiếp tục tiến hành công tác nhân sự, bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước.
Trước báo cáo của Ủy ban kinh tế về các chỉ số phát triển chậm hơn cùng kỳ, nổi bật là tỷ giá, lạm phát, thị trường vàng... đại biểu kỳ vọng sớm có quyết sách nhằm ổn định tình hình.
Kuwait, một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã chứng kiến những tranh cãi kéo dài giữa chính phủ và quốc hội được bầu ra, gây cản trở cải cách tài chính.
Sáng 2/3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng, trao cho cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước.
Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội.
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV, ông Võ Văn Thưởng đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Murmu nhấn mạnh chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử ngày 18/7 vừa qua "là bằng chứng cho thấy người nghèo ở Ấn Độ có thể ước mơ và biến các ước mơ đó thành hiện thực."
Các nhà quan sát cho rằng có rất nhiều thách thức đang chờ đợi ông Chaves như vực dậy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, xóa bỏ bất bình đẳng, cải thiện hệ thống giáo dục và chống tham nhũng.
Phát biểu tại lệ nhậm chức, ông Serdar Berdymukhamedov khẳng định sẽ tiếp tục con đường phát triển đất nước đã được vạch ra từ 30 năm qua, và Turkmenistan sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại trung lập.
Trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nhiều bạn trẻ đã trưởng thành, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời điểm vô cùng đặc biệt, giữa “trận chiến” cam go với dịch.
Ông Ariel Henry đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng theo một sắc lệnh do cố Tổng thống Moise ký 2 ngày trước khi ông bị ám sát, song ông Henry chưa kịp tuyên thệ nhậm chức.
Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức, tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp trong buổi lễ được truyền hình và phát thanh trực tiếp.
Cuộc bầu cử ngày 23/3 vừa qua đã chọn được 120 đại biểu trong Knesset, nhưng không đảng hoặc liên minh nào giành đủ số ghế quá bán để có thể thành lập chính phủ.