Tuyên truyền về phân giới cắm mốc Việt-Trung

Ngày 10/7, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Ngày 10/7, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam- Trung Quốc tới cán bộ chủ chốt của tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, xã biên giới.

Theo Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 30/12/1999, Lào Cai có gần 200km đường biên giới trên đất liền giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trên đó có 124 vị trí mốc giới, tính từ giới điểm số 6 (xã Bản San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đến giới điểm số 9 (xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai) có chiều dài 139km.

Theo đó, Việt Nam cắm 65 mốc (63 mốc chính và 2 mốc phụ), phía Trung Quốc Cắm 63 mốc (61 mốc chính và 2 mốc phụ).

Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới với nước bạn Trung Quốc trước một năm (vào cuối 2007).

Lào Cai cũng đã hoàn thiện kí kết toàn bộ các tài liệu, sơ đồ, biên bản ghi nhận kết quả công tác phân giới cắm mốc chuyển cho Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc phục vụ công tác đàm phán thống nhất nội dung nghị định thư và Hiệp ước về biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quang Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết thời gian tới, trên cơ sở kết quả phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Trung Quốc, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các xã tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam và Trung Quốc đã phân giới xong toàn bộ tuyến biên giới trên đất liền từ ngày 31/12/2008 với tổng chiều dài khoảng 1.400km; cắm được 1.971 cột mốc, trong đó có 1.549 cột mốc chính và 422 cột mốc phụ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục