Tỷ lệ lạm phát tại Thụy Điển lên mức cao nhất trong 30 năm

Theo Cơ quan Thống kê Thụy Điển, lạm phát chỉ số giá tiêu dùng với lãi suất cố định (CPIF) chu kỳ 12 tháng đã lên mức 9% trong tháng Tám, tăng so với mức 8% trong tháng Bảy.
Tỷ lệ lạm phát tại Thụy Điển lên mức cao nhất trong 30 năm ảnh 1Một tuyến đường ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: Flypgs)

Các số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 14/9 cho thấy tỷ lệ lạm phát trong tháng Tám tại Thụy Điển đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ.

Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng với lãi suất cố định (CPIF) chu kỳ 12 tháng đã lên mức 9% trong tháng Tám, tăng so với mức 8% trong tháng Bảy.

Lạm phát tăng trong tháng Tám dù giá nhiên liệu đã thấp hơn so với tháng Bảy. Tuy nhiên, giá điện tiếp tục tăng, thêm 9% so với tháng Bảy và tăng 51,4% so với 1 năm trước đó.

Carl Martensson, chuyên gia thống kê của Cơ quan Thống kê Thụy Điển, cho biết giá thực phẩm và đồ uống không có cồn đã tăng hằng tháng kể từ tháng 12/2021.

[Tỷ lệ lạm phát tại Eurozone ghi nhận mức cao kỷ lục mới]

Giá bảo trì và sửa chữa nhà ở, trang bị nội thất và thiết bị gia dụng, thực đơn nhà hàng, dịch vụ lưu trú cũng như các hàng hóa và dịch vụ khác cũng tăng. Tổng cộng, giá các mặt hàng này đã tăng 14,03% trong 12 tháng qua.

Giới phân tích tin rằng Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbanken) sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế và đưa lạm phát về mức 2%.

Gần đây, Riksbanken đã bắt đầu thực hiện chính sách tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.