Tỷ lệ lạm phát tại Đức có thể lên đến 10% "trong những tháng tới"

Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Đức trong ba tháng gần đây nhất - tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy - đã lần lượt chạm các mức 7,9%, 7,6% và 7,5%.
Tỷ lệ lạm phát tại Đức có thể lên đến 10% "trong những tháng tới" ảnh 1Người tiêu dùng lựa chọn mua hàng tại một siêu thị ở Frankfurt (Đức), ngày 7/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel ngày 20/8 cho rằng tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, sau khi gói hỗ trợ giảm giá nhiên liệu và cung cấp vé phương tiện giao thông công cộng 9 euro/tháng kết thúc vào cuối tháng Tám này.

Phát biểu với báo giới, ông Nagel dự báo tỷ lệ lạm phát tại Đức có thể sẽ tăng tới 10% trong những tháng tới. Trong lịch sử nước Đức, tỷ lệ lạm phát hai con số được ghi nhận lần gần đây nhất là cách đây hơn 70 năm. Quý 4 năm 1951, Đức ghi nhận tỷ lệ lạm phát 11%.

Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Đức trong ba tháng gần đây nhất - tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy - lần lượt ở các mức 7,9%, 7,6% và 7,5%. Tỷ lệ lạm phát tháng Sáu và tháng Bảy giảm nhẹ so với tháng Năm được đánh giá chủ yếu là do việc giảm giá nhiên liệu và việc cung cấp vé phương tiện giao thông công cộng 9 euro.

[Giá sản xuất ở Đức tăng cao kỷ lục trong tháng 7 năm 2022]

Ông Nagel nhận định trong cả năm 2022, tỷ lệ lạm phát ở Đức sẽ ở mức trên 8%.

Đối với năm 2023, ông Nagel dự báo lạm phát có thể cao hơn những đánh giá trước đây do những nút thắt về nguồn cung và căng thẳng địa chính trị nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại.

Hiện Nga đã giảm mạnh nguồn cung khí đốt cho Đức và châu Âu, khiến giá khí đốt tự nhiên và giá điện đã tăng hơn nhiều so với dự kiến. Do đó, theo Chủ tịch Bundesbank, lạm phát nhiều khả năng sẽ có mức trung bình trên 6% trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục