Tỷ lệ ủng hộ tăng

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tăng sau bỏ phiếu

Theo kết quả thăm dò công bố ngày 3/6, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Kan ở mức 33,4%, tăng 5,3% so với giữa tháng trước.
Theo kết quả thăm dò dư luận của Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo công bố ngày 3/6, một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ tại Hạ viện, tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông ở mức 33,4%, tăng 5,3% so với tỷ lệ 28,1% trong cuộc thăm dò hồi giữa tháng Năm vừa qua.

Cũng trong cuộc thăm dò tiến hành trong hai ngày 2 và 3/6 trên toàn nước Nhật, 48,1% số người được hỏi cho rằng Thủ tướng Kan nên từ chức, trong khi 45,1% ủng hộ ông ở lại cầm quyền.

Bên cạnh đó, phần lớn (89,4%) không đồng tình với những hành động chống Thủ tướng Kan của các nghị sỹ trung thành với cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa, đối thủ chính của Thủ tướng Kan trong đảng DPJ cầm quyền.

Về tương lai chính trị của ông Ozawa, 49,8% cho rằng ông nên từ bỏ DPJ và thành lập chính đảng mới, trong khi 25,6% cho rằng ông nên ở lại DPJ và giúp xây dựng sự đoàn kết trong đảng.

Về việc thành lập đại liên minh giữa DPJ và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập, 45,7% số người được hỏi phản đối, trong khi 44,5% ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ DPJ đã tăng 5,6% lên 25,9% - lần đầu tiên trong bảy tháng qua vượt tỷ lệ ủng hộ dành cho LDP ở mức 25,7%.

Kiến nghị bất tín nhiệm Chính phủ của Thủ tướng Kan do LDP và hai đảng đối lập khác đưa ra, nhưng Hạ viện Nhật Bản đã bác bỏ kiến nghị này trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/6.

Cũng theo Kyodo, trong bối cảnh các nghị sỹ đảng cầm quyền và đối lập kêu gọi Thủ tướng Kan từ chức ngay lập tức, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 4/6 bác bỏ dư luận cho rằng Thủ tướng sẽ ở lại nhiệm sở đến hết năm nay.

Trong chương trình thảo luận chính trị của kênh truyền hình TV Tokyo, đề cập phát biểu mới đây của Thủ tướng Kan khiến dư luận cho rằng ông có ý định ở lại nhiệm sở đến khoảng tháng 1/2012, ông Edano nói: “Thủ tướng không định giữ chức vụ lâu như vậy. Hy vọng của ông sớm trao quyền lực cho giới lãnh đạo trẻ hơn là rất rõ ràng.”

Trong khi đó, Tổng thư ký LDP Nobuteru Ishihara cho biết đảng này sẽ lật đổ Thủ tướng Kan vào cuối tháng Sáu này.

Giới phân tích nhận định phát biểu này của Tổng thư ký LDP cho thấy đảng này có thể trình kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ ra Thượng viện vào cuối tháng Sáu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục