Khối u lớn bao trùm toàn bộ 1 bên buồng trứng của bệnh nhân nên bắt buộc các bác sỹ phải cắt bỏ nhưng cố gắng giữ lại 1 buồng trứng còn lại và tử cung vì bệnh nhân chưa lập gia đình.
Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã bóc tách một khối u kích thước khoảng 4x5cm, bên trong có chứa các thành phần của thời kỳ phôi thai còn sót lại như lông, tóc, móng tay, răng, xương…
Êkíp các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tiến hành phẫu thuật song hành cho một sản phụ: vừa bắt bé trai nặng 2,7kg chào đời an toàn, vừa kết hợp cắt khối u buồng trứng phải nặng hơn 4kg.
Đường kính khối u của bệnh nhân có kích thước gần 20 cm. Do khối u quái có kích thước lớn, nên các bác sỹ đã buộc phải cắt một bên buồng trứng của bệnh nhi.
Các bác sỹ phát hiện sản phụ đang mang thai 37 tuần nhưng có khối u cực lớn trong tử cung; kích thước quá lớn, 20x30cm, che hết phần tử cung khiến bệnh nhân khó thở, người mệt mỏi.
Theo bác sỹ Vũ Mạnh Hoàn, mỗi tháng, trung bình Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương, tiến hành phẫu thuật gần chục ca u nang buồng trứng ở trẻ em.
Các bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật thành công lấy khối u khổng lồ có dung tích lên đến 48l cho một nữ bệnh nhân bị u nang buồng trứng.