Ukraine: Bắt các thủ lĩnh ly khai là mục tiêu của chiến dịch quân sự

Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố mục đích của chiến dịch quân sự tại Đông Nam nước này là bắt giữ các thủ lĩnh của lực lượng ly khai.
Ukraine: Bắt các thủ lĩnh ly khai là mục tiêu của chiến dịch quân sự ảnh 1Lực lượng biểu tình trong tư thế sẵn sàng giao tranh với binh sỹ Ukraine tại sân bay quốc tế Donetsk. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/5, trong một cuộc phỏng vấn với báo Bild của Đức, Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố mục đích của chiến dịch quân sự mà Kiev triển khai tại Đông Nam nước này là bắt giữ các thủ lĩnh của lực lượng ly khai.

Ông Poroshenko cho biết: “Chúng tôi muốn bắt giữ và đưa họ ra trước công lý. Chiến dịch cuối cùng đã bắt đầu.” Giai đoạn cao điểm của chiến dịch này đã bắt đầu hôm 26/5 vừa qua.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng Tối cao của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự phong Denis Pushilin, con số thương vong trong chiến dịch quân sự của Chính quyền Kiev tại Donetsk có thể đã lên tới 100 người.

Trong diễn biến liên quan, Hãng Interfax cùng ngày dẫn nguồn lực lượng tự vệ đưa tin tại thành phố Rubezhnoye trong khu vực Lugansk, Đông Nam Ukraine, quân đội Ukraine đã bắt đầu nã pháo bắn phá các trạm canh gác của dân quân tự vệ địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục