Ukraine: Cả hai bên đều vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông

Cả lực lượng ly khai và quân Chính phủ Ukraine đều bị ghi nhận là vi phạm lệnh ngừng bắn được bắt đầu từ ngày 15/9 và có hiệu lực trong 7 ngày ở miền Đông Ukraine.
Ukraine: Cả hai bên đều vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông ảnh 1Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10. (Nguồn: REUTER/TTXVN)

Theo AP/AFP, cả lực lượng ly khai và quân Chính phủ Ukraine đều bị ghi nhận là vi phạm lệnh ngừng bắn được bắt đầu từ ngày 15/9 và có hiệu lực trong 7 ngày ở miền Đông Ukraine.

Truyền hình nhà nước Nga ngày 15/9 dẫn lời các thủ lĩnh quân ly khai cho biết các lực lượng của họ đã bị pháo kích trước đó cùng ngày.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ukraine Ivan Arefyev cho biết tình trạng giao tranh đã lắng xuống lúc nửa đêm nhưng quân ly khai đã tấn công bằng vũ khí nhỏ và lựu đạn vào buổi sáng 15/9.

Cùng ngày 15/9, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cùng người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới khu vực miền Đông bị chiến tranh tàn phá của Ukraine kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại đây hồi tháng 4/2014.

Một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết hai ngoại trưởng đã tới thành phố Kramatorsk hiện do quân Chính phủ Ukraine kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục