Ukraine đặt mục tiêu có 14,5 triệu m3 khí đốt dự trữ cho mùa Đông

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết tuy không thể cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch sửa chữa hệ thống điện nhưng nước này đang bổ sung nguồn điện theo những cách chưa từng thực hiện trước đây.
Ukraine đặt mục tiêu có 14,5 triệu m3 khí đốt dự trữ cho mùa Đông ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở dự trữ khí đốt Bilche-Volytsko-Uherske ở gần làng Bilche, khu vực Lviv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông German Galushchenko cho biết về chiến dịch sửa chữa hệ thống điện lớn nhất trong lịch sử hiện đại, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nước này có thể đáp ứng nhu cầu phát điện trong những tháng giá lạnh sắp tới.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình về việc liệu nước này có thể đạt được mục tiêu cung cấp 1,7 GW công suất phát điện vào mùa Hè hay không, ông German Galushchenko cho biết nước này sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

[Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Tây Ban Nha]

Ông German Galushchenko nói rằng tuy không thể cung cấp thông tin chi tiết ngay bây giờ nhưng nước này đang bổ sung thêm nguồn điện theo những cách chưa từng được thực hiện trước đây.

Ông rất tin tưởng rằng có thể đảm bảo nguồn cung một cách đáng tin cậy trong mùa Hè và có thể tiến hành sửa chữa khắc phục sự cố kịp thời.

Ukraine cũng đặt mục tiêu có 14,5 triệu m3 khí đốt dự trữ cho mùa Đông sắp tới - bắt đầu vào tháng 10. Các cơ sở dự trữ khí đốt của Ukraine chủ yếu nằm ở khu vực phía Tây và có thể chứa khoảng 30 tỷ m3.

Giới chức ngành năng lượng Ukraine trước đây cho biết tiêu thụ khí đốt đã giảm gần 40% do xung đột và hư hại diện rộng đối với các cơ sở công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.