Ukraine huy động thêm quân dự bị phục vụ ở miền Đông

Quốc hội Ukraine ngày 22/7 đã thông qua sắc lệnh về huy động thêm quân dự bị để tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này và bảo vệ đường giáp giới với Nga.
Ukraine huy động thêm quân dự bị phục vụ ở miền Đông ảnh 1Một tay súng lực lượng biểu tình ở thành phố miền đông Donetsk ngày 21/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quốc hội Ukraine ngày 22/7 đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko về huy động thêm quân dự bị và nam giới dưới 50 tuổi để tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này và bảo vệ đường biên giới giáp với Nga. Đây là đợt động viên quân thứ 3 kể từ khi chính quyền Kiev tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Đông.

Phát biểu tại Quốc hội, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Andrei Paruby cho biết kể từ mùa Xuân năm nay, chính phủ đã động viên quân và đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu 53 đơn vị quân đội Ukraine và 18 đơn vị vũ trang khác.

Trong một diễn biến liên quan, hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra ngày 22/7 tại Brussels để thảo luận tình hình Ukraine và khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt giai đoạn 3 đối với Nga.

Một nguồn tin ngoại giao EU cho biết các ngoại trưởng EU có thể sẽ quyết định mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân tại Ukraine và Nga mà theo EU, phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng ở miền Đông Ukraine.
Khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt giai đoạn 3 này cũng phụ thuộc vào tiến trình và kết quả cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine.
Ngoại trưởng một số nước như Anh, Litva, Tây Ban Nha muốn áp dụng cấm vận vũ khí đối với Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt giai đoạn 3, trong khi Đức cho rằng cần gia tăng trừng phạt Nga nhưng vẫn mở cánh cửa cho giải pháp ngoại giao./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục