Ukraine không dùng lực lượng vũ trang chống biểu tình

Chính quyền Ukraine ngày 11/12 khẳng định nước này có chính sách chống lại việc sử dụng lực lượng vũ trang để đối phó với các cuộc tuần hành.
Ukraine không dùng lực lượng vũ trang chống biểu tình ảnh 1Cảnh sát triển khai bảo vệ các Bộ trưởng trong Nội các ở Kiev ngày 9/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền Ukraine ngày 11/12 khẳng định nước này có chính sách chống lại việc sử dụng lực lượng vũ trang để đối phó với các cuộc tuần hành.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Washington đe dọa sẽ trừng phạt nếu Kiev dùng cảnh sát chống bạo động chống lại những người biểu tình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Pavlo Lebedyev tuyên bố quan điểm của Tổng thống Yanukovich là không sử dụng các lực lượng vũ trang để chống lại các cuộc biểu tình hòa bình, đồng thời kêu gọi phe đối lập tiến hành đối thoại với chính phủ.

Trước đó, Chính quyền Ukraine đã triển khai hàng nghìn cảnh sát chống bạo động cùng với các xe ủi đất nhằm giải phóng phần lòng đường giao thông trên các tuyến phố gần quảng trường Độc lập ở Kiev. Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn không hề lùi bước và đã có những cuộc xô xát với cảnh sát.

Trước động thái này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã kêu gọi Ukraine kiềm chế. Ông Hagel đã nhấn mạnh tới những thiệt hại tiềm tàng khi có bất cứ sự can thiệp nào của quân đội vào việc giải tán các cuộc biểu tình.

Làn sóng biểu tình chống chính quyền tại Kiev vẫn đang leo thang, đặc biệt sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu Victoria Nuland tới Ukraine hai lần và đã xuất hiện trong đoàn người biểu tình ở Kiev./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục