Ukraine nêu khó khăn trong kế hoạch lập quỹ 100 tỷ euro

Tổng Thư ký NATO đã đưa ra ý tưởng lập quỹ trị giá 100 triệu euro (107 tỷ USD) nhằm viện trợ vũ khí cho Ukraine trong 5 năm tới song phía Ukraine đánh giá kế hoạch này "không khả thi."

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nước này ủng hộ ý tưởng của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg về việc lập quỹ trị giá 100 triệu euro nhằm cung cấp vũ khí cho Kiev trong vòng 5 năm, song đánh giá kế hoạch này “không có cơ hội” nếu không có sự đóng góp bắt buộc.

Ngoại trưởng Kuleba nhận định: “Với mô hình tài trợ hiện tại, sáng kiến này không khả thi." Đó là bởi NATO không thể huy động được số tiền trên.

Theo ông, nếu tất cả các quốc gia thành viên của NATO có nghĩa vụ đóng góp thì kế hoạch này có thể “tồn tại và có cơ hội được thực hiện.”

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra ý tưởng lập quỹ trị giá 100 triệu euro (107 tỷ USD) nhằm viện trợ vũ khí cho Ukraine trong 5 năm tới. Ý tưởng này đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ các nước thành viên của khối.

Cũng trong ngày 4/4, Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này "không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine."

Ông Stoltenberg chia sẻ: “Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào đưa quân của NATO tới Ukraine và cũng không có yêu cầu nào về điều đó”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục