Ukraine: Tân Tổng thống sau bầu cử sẽ có nhiệm kỳ 5 năm

Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Ukraine, một nhiệm kỳ tổng thống sẽ có thời hạn là 5 năm không phụ thuộc vào loại hình bầu cử bình thường hoặc bất thường.
Ukraine: Tân Tổng thống sau bầu cử sẽ có nhiệm kỳ 5 năm ảnh 1Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov (giữa) và Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk (thứ tư từ bên trái) tại hội nghị bàn tròn giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 16/5, Tòa án Hiến pháp của Ukraine đã ra phán quyết, theo đó tổng thống đắc cử trong cuộc bầu cử sớm vào ngày 25/5 sẽ có nhiệm kỳ 5 năm.

Theo phán quyết của tòa, không phụ thuộc vào loại hình bầu cử (bình thường hoặc bất thường), 5 năm là thời gian mà Hiến pháp quy định cho một nhiệm kỳ tổng thống.

Văn kiện của tòa cũng lưu ý rằng cuộc bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 3/2019, còn trong trường hợp chấm dứt trước thời hạn nhiệm kỳ của tổng thống, cuộc bầu cử chọn ra người đứng đầu mới của Ukraine sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày, kể từ khi chấm dứt quyền hạn của người đứng đầu nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục