Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga về khoản nợ 3 tỷ USD

Bộ Tài chính Ukraine ngày 13/1 cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Nga về việc cơ cấu lại khoản nợ lên đến 3 tỷ USD của Kiev.
Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga về khoản nợ 3 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kyivpost.com)

Sputnik đưa tin, Bộ Tài chính Ukraine ngày 13/1 cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Nga về việc cơ cấu lại khoản nợ lên đến 3 tỷ USD của Kiev.

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ: "Bộ Tài chính khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán về việc tái cấu trúc trái phiếu châu Âu của Ukraine đáo hạn vào tháng 12/2015, tổng cộng khoảng 3 tỷ USD."

Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thông báo dự kiến đến cuối tháng Một, bộ này sẽ khởi kiện đòi Ukraine thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD.

Trước đó hôm 18/12/2015, Nội các Ukraine đã áp đặt lệnh cấm thanh toán cho Nga khoản nợ 3 tỷ USD.

Lệnh cấm cũng áp dụng đối với việc thanh toán cho các ngân hàng Nga khoản vay 507 triệu USD của hai công ty Ukraine là Ukravtodor và Yuzhnoye.

Nội các Ukraine cũng sẵn sàng kiện Nga về khoản nợ 3 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục