Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), đầu giờ chiều 4/1, lưu lượng người và phương tiện hướng về các cửa ngõ Thủ đô tăng đột biến, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Đến 13 giờ ngày 26/8, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục còn mưa khiến nước rút chậm, nhiều tuyến phố vẫn xảy ra tình trạng ngập sâu gây ùn tắc cục bộ.
Mưa lớn khiến nhiều điểm trên tuyến đường nội đô bị ngập sâu trong nước, gây ùn tắc cục bộ như Nguyễn Khuyến, Đinh Tiên Hoàng, ngã tư Phan Bội Châu và Lý Thường Kiệt, Mạc Thị Bưởi...
Ngày 1/2 (mùng 4 Tết), cửa ngõ Hà Nội đã đông đúc phương tiện; tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, hướng lên vành đai 3 trên cao và vào trung tâm thành phố, dòng ôtô bị ùn cục bộ hơn 1km.
Mưa lớn diện rộng khiến nhiều điểm trên các tuyến phố của Hà Nội như như Thái Hà, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Tuân bị ngập sâu, giao thông ùn tắc cục bộ trong ngày đầu tuần.
Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ triển khai việc huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 50 ngày 26/5, Km 64+590, Quốc lộ 5 thuộc xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, khiến 3 người bị thương; 3 xe hư hỏng và Quốc lộ 5 hướng đi Hà Nội-Hải Phòng bị ùn tắc cục bộ.
Trong ngày 27/4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tình hình giao thông trên các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành và khu vực các bến xe không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuyến đường vành đai 3 Hà Nội luôn có lưu lượng giao thông tăng cao, những điểm ùn tắc cục bộ diễn ra vào nhiều thời điểm trong ngày.
Khi đến Km 04 trên tuyến Quốc lộ 20, xe khách 51B-295.47 vượt lên, tông vào xe máy 60B4-324.61 chạy chiều ngược lại khiến hai anh em ruột đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
Hàng loạt xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc, xe ôtô các loại "rồng rắn" nối đuôi nhau, xếp hàng dài nhích từng chút một để được qua cầu Rạch Miễu lên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông.
Mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, người dân phải rất vất vả vượt dòng nước để kịp giờ đi làm, đi học; hàng loạt phương tiện bị chết máy.
Sáng 11/8, trời mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến lượng ôtô ra đường vào giờ đi làm tăng đột biến, một số nơi tái diễn tình trạng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tuy nhiên, ngay từ chiều 2/5, tại các cửa ngõ Thủ đô, dòng người và phương tiện lưu thông hướng về nội đô đã tăng cao.
Các công ty sẽ triển khai xe 4 bánh theo 3 hình thức tính tiền cước vận chuyển gồm: theo km lăn bánh, theo thuê trọn gói cả phương tiện và cho mỗi lượt người đi theo tuyến trên cơ sở giá vé niêm yết.
Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Sa Pa, trong ngày mùng 3 Tết, đã có hơn 4.000 lượt xe, phương tiện đi/đến du Xuân tại đây và dư báo lượng khách du lịch sẽ tiếp tục gia tăng.
Để đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất tại Sân bay Nội Bài đã chủ động bố trí đủ nhân lực phục vụ, không để xảy ra ùn tắc cục bộ.
Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và các cơ quan tại địa phương tháo gỡ khó khăn cho phương tiện lưu thông.
Xe bồn chở xăng dầu có dung tích khoảng 24m3, mang biển kiểm soát 29H-313.14, bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, rất may lái xe đã kịp chạy thoát thân.