UNESCO cam kết gìn giữ di sản văn hóa tại Mali

Bà Irina Bokova có chuyến thăm tại Mali nhằm đánh giá những thiệt hại về di sản văn hóa của nước này từ khi chiến sự xảy ra.
Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Liên hợp quốc về giáo dục, khoa học vàvăn hóa (UNESCO) và Tổng thống Pháp F. Hollande, ngày 2/1 đã có chuyến thăm tạiMali nhằm đánh giá những thiệt hại về di sản văn hóa,nhất là khu lăng mộ Tombouctou và bộ sư tập đồ sộ gồm 40.000 các tư liệu viếttay của nước này từ khi chiến sự căng thẳng xảy ra.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Irina Bokova đã đến thăm khu lăng mộTombouctou và Trung tâm nghiên cứu nơi đang lưu giữ bộ sư tập đồ sộ gồm 40.000các tài liệu này. Chuyến thăm còn nhằm mục đích đề ra chương trình hành độngđịnh hướng cho các hoạt động của UNESCO tại Mali.

Trong cuộc gặp gỡ với Quyền Tổng thống Dioncounda Traoré và các nhà lãnhđạo Mali tại Bamako và Tombouctou, bà Irina Bokova nhấn mạnh, hiện nay chúng tacần phải nhanh chóng hành động để giúp đỡ Mali khôi phục và gìn giữ di sản vănhóa đặc biệt. Đây là một yếu tố của sự thống nhất và hòa giải dân tộc tại Mali.Di sản văn hóa này sẽ tạo sức mạnh và lòng tin cho nhân dân Mali nỗ lực tạo dựngnền móng cho hòa bình và hướng tới tương lai.

Bà Irina Bokova cho biết sẽ có một nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực nàyđược cử đến Mali để thẩm định đánh giá những thiệt hại đã gây ra đối các di sảnvăn hóa, cũng như đưa ra phương sách cần thiết để khôi phục một cách hiệu quả vàlâu dài, trong đó có việc số hóa các tài liệu văn bản viết tay và thành lập mộtthư viện ảo.

Hiện có ba nhà thờ Hồi giáo lớn Tombouctou tại Djingareyber, Sankoré etSidi Yahi và 16 lăng mộ được ghi vào danh sách các di sản văn hóa thế giới năm1988. Năm 2004, khu mộ Askia tại thành phố Gao được UNESCO công nhận là di sảnvăn hóa thế giới.

Có khoảng 300.000 tài liệu văn bản bản viết tay được lưu giữ trong các bộsưu tập tư nhân và nhà nước tại Tombouctou, trong đó có rất nhiều các văn bản cóniên đại từ thế kỷ 13 và thế kỷ 16 do các nhà thông thái của thành phố soạn thảođã được đưa ra trao đổi tại các chợ ở bắc Phi, Al-Andalus và một số nước ở phíađông vùng Ả rập./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.