Ứng cứu nhiều du khách, ngư dân trên tàu cá, tàu du lịch gặp nạn

Lúc 10 giờ 50 ngày 6/1, tại khu vực phao số 19-20 luồng Lạch huyện, Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tàu du lịch Victory (HP 6888) gặp sự cố và thả trôi.
Ứng cứu nhiều du khách, ngư dân trên tàu cá, tàu du lịch gặp nạn ảnh 1(Ảnh minh họa: Huỳnh Sử/ TTXVN)

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 10 giờ 50 ngày 6/1, tại khu vực phao số 19-20 luồng Lạch huyện, Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tàu du lịch Victory (HP 6888) có 6 thuyền viên và 44 khách (30 khách Việt Nam, 14 khách nước ngoài) gặp sự cố và thả trôi.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã điều 1 tàu với 11 cán bộ, chiến sỹ và huy động 2 tàu (1 tàu cá và tàu hàng NĐ 3005) đi cứu nạn, cứu được toàn bộ 50 du khách và thuyền viên vào bờ an toàn và lai kéo tàu bị nạn về Bến Gót lúc 12 giờ 50 cùng ngày.

Trước đó, ngày 1/1, tàu cá NA 95038TS có 7 lao động bị hỏng máy, thả trôi, cách phía Đông Đông Bắc cửa Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An khoảng 50 hải lý.

Đến 14 giờ ngày 6/1, Bộ đội Biên phòng Nghệ An điều 1 tàu (CN-09) với 15 cán bộ, chiến sỹ ra cứu nạn 7 ngư dân và lai kéo tàu bị nạn về bờ.

Ngày 4/1, 3 thuyền viên trên xà lan TugManyplus5, quốc tịch Malaysia bị mất tích lúc 10 giờ 3 phút cách phía Tây Nam Hòn Chuối khoảng 55 hải lý.

Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giao Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu lúc 10 giờ 6 phút ngày 6/1 ra chỉ huy hiện trường, phối hợp với tàu hải quân cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên sà lan mất tích; tiếp tục phát thông báo hàng hải cho các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để phối hợp tìm kiếm; yêu cầu chủ tàu thường xuyên cung cấp thông tin liên quan về vụ việc trên; chủ động thông báo cho các cơ quan chức năng của Thái Lan biết về vụ việc trên để phối hợp tìm kiếm.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 5/1, bão số 1 đã làm 2 người mất tích (Cà Mau); 6 người bị thương (Bạc Liêu); 108 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 228 nhà bị tốc mái, 6 tàu chìm, hỏng; 81 chiếc xuồng, ghe bị chìm, hỏng; 4 lồng bè bị chìm, hỏng; 28.648 ha lúa bị ngã sập, ngập úng, trong đó hư hại là 4.568 ha tại Bạc Liêu và 173 ha tại Sóc Trăng; 2.504 ha hoa màu bị ngập, hư hại. Tổng thiệt hại ước tính 27,87 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục