Trong bối cảnh thiên tai diễn biến khốc liệt, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng mô phỏng rủi ro ngập lụt và sạt lở theo từng vùng, từng cấp độ hoàn thiện để phục vụ cảnh báo chủ động.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện giải quyết thoát nước, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối, hạ mức nước.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện các địa phương ở Bắc Bộ vận hành 61 trạm với 324 máy để tiêu thoát nước.
Sở Xây dựng yêu cầu các Công ty Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh Hà Nội, Nước sạch Hà Nội, Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tập trung ứng trực 100% nhân lực, thiết bị phục vụ phòng chống bão.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cảnh báo người dân để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cần lưu ý không nên chủ quan và tuân thủ theo các khuyến cáo cần làm trước, trong và sau bão.
Hà Nội yêu cầu thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cập nhật và lồng ghép vào đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đến thời điểm 18h45, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xuất hiện điểm úng ngập, đọng nước; giao thông đi lại bình thường.
Mưa lớn trong nhiều ngày đã dẫn tới sự cố vỡ cống tràn hồ thải Nhà máy Tuyển Quặng Đồng Tả Phời (Lào Cai) ngày 8/8, làm ngập cục bộ và cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của gần 30 hộ dân vùng hạ du.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những giờ tới, tại địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có thể gây ngập úng một số tuyến phố, ảnh hưởng đến đi lại.
Một cây muồng có đường kính thân khoảng 50cm, dài khoảng 8m, bị gãy đổ trong cơn mưa dông, đè lên một chiếc ôtô đang đỗ, phần thân cây bị đổ nằm chắn gần hết một làn đường Hoàng Đạo Thúy.
Tại thời điểm 20 giờ 45 ngày 13/6, lượng mưa đo được tại Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa đều từ 75-94mm, xuất hiện nhiều điểm ngập úng cục bộ, phương tiện lưu thông khó khăn.
Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, nhất là khi tốc độ phát triển hạ tầng nhà ở quá nhanh, đã khiến rất nhiều tuyến phố Hà Nội luôn trong tình “quá sức chịu tải” với cảnh tắc đường, ngập úng.
Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, sau cơn mưa kỷ lục 36 năm ở Hà Nội vừa xảy ra chiều 29/5, khu vực miền Bắc và Hà Nội sẽ còn tiếp tục xuất hiện mưa lớn, khả năng xảy ra lốc, sét, úng ngập.
Trưa 24/5, sau khi tiến hành bơm nước, nước ngập tại các hầm chui dân sinh và khu vực nội thành đã cơ bản rút hết, nhờ đó, người và phương tiện giao thông đi lại thuận tiện và an toàn hơn.
Do nước sông dâng cao, nhiều tuyến phố bị ngập nên Công ty Thoát nước Hà Nội đã phải vận hành tối đa công suất các trạm bơm để tiêu thoát nước, giải quyết úng ngập.
Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý hạ tầng đô thị, xử lý chất thải rắn hiệu quả, không để tái diễn tình trạng xây dựng trái phép trên đất công.
Đến 20 giờ ngày 22/7, tại khu vực đường Lê Trọng Tấn đoạn Khu đô thị An Khánh vẫn đang bị ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của nhiều người dân.