Ứng phó bão số 4: Quảng Ninh tập trung chống sạt lở sau mưa lớn

Nhận định về diễn biến tiếp theo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cảnh báo, dù bão số 4 không đi sâu vào đất liền và lượng mưa từ ngày 24/8 đã giảm, nhưng nguy cơ thiên tai vẫn rất lớn.
Nhiều xe ôtô phải quay đầu do nước dâng cao lên các tuyến đường lớn tại Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 và đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai ở mức độ cao nhất.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự chủ động của các lực lượng chức năng, tính đến chiều 24/8, địa bàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại về người, giao thông cơ bản thông suốt và đời sống nhân dân tiếp tục được giữ vững ổn định.

Huy động tối đa

Bão số 4 đã gây mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 21/8 đến sáng 24/8 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa rất cao như Bãi Cháy (695,7 mm), Cửa Ông (502,3 mm), Quảng Hà (437,5 mm) và Bến Triều (361,7 mm).

Mưa lớn kéo dài kết hợp với gió giật mạnh cấp 8-9 tại khu vực ven biển đã tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống đê điều, hồ chứa và các điểm xung yếu về sạt lở.

Tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác do lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp xuống các điểm nóng như Uông Bí, Hạ Long, Vân Đồn, Cửa Ông, Tuần Châu để kiểm tra, chỉ đạo việc phòng chống tại chỗ. Đồng thời, đoàn công tác liên ngành của Trung ương và Quân khu 3 cũng đã trực tiếp kiểm tra, hỗ trợ các địa bàn miền núi, ven biển như Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Vân Đồn, Đông Triều.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, Quảng Ninh đã tổ chức cấm biển từ 7 giờ ngày 22/8. Toàn bộ 378 tàu du lịch, 166 tàu vận tải tuyến đảo và 4.164 tàu cá các loại đã được thông báo, di chuyển về các khu neo đậu, vùng kín gió an toàn. Đối với 182 du khách còn lưu lại trên các tuyến đảo, chính quyền địa phương đã bố trí đón tiếp, chăm sóc chu đáo.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện ứng trực. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 3.600 cán bộ chiến sỹ, trong đó thường trực 655 cán bộ chiến sỹ, 486 dân quân tự vệ cùng 27 ô tô, 42 tàu xuồng.

Công an tỉnh huy động thường trực 1.000 cán bộ chiến sỹ, 4.000 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng nhiều tàu, xuồng, xe chữa cháy và xe chuyên dùng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh bắn 24 quả pháo hiệu báo bão tại Cô Tô, Ngọc Vừng để cảnh báo tàu thuyền. Lực lượng xung kích địa phương 10.456 người túc trực 24/24h sẵn sàng di dời dân và cứu hộ cứu nạn.

Ứng cứu kịp thời

Đáng chú ý, vào tối 23/8, tại tuyến đê Cây Thau (khu Điền Công 3, phường Uông Bí), mưa lớn cùng triều cường đã làm nước tràn qua mặt đê khoảng 100m, nguy cơ gây vỡ đê nghiêm trọng.

Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tại chỗ xuyên đêm đắp bao cát ngăn nước. Đến 2 giờ sáng ngày 24/8, sự cố đã được khắc phục hoàn toàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tuyến đê và khu vực dân cư.

Mặc dù lượng mưa rất lớn nhưng nhờ chủ động hạ mực nước đệm từ ngày 22/8, hệ thống các hồ chứa lớn trên địa bàn hiện đạt khoảng 96,3% dung tích thiết kế và đang vận hành an toàn. Các trạm bơm tiêu úng tại vùng Đông Triều hoạt động liên tục để giảm thiểu thiệt hại cho hoa màu.

Về thiệt hại vật chất, ước tính ban đầu khoảng 17 tỷ đồng. Mưa bão đã làm ngập gần 500 ha lúa, hơn 41 ha hoa màu, 38 ha thủy sản, 70 ha cây ăn quả; gây sạt lở khoảng 10.000 m³ đất đá trên các tuyến đường tỉnh, liên xã và đứt gãy 30 m đường vận chuyển ngành than.

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đã tổ chức hót dọn, giải phóng mặt bằng ngay lập tức, giúp giao thông trên toàn tỉnh cơ bản thông suốt.

Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 254 hộ dân (866 nhân khẩu) đến nơi an toàn; không có thiệt hại về người (01 trường hợp bị thương do sạt lở tại Bãi Cháy đã được cấp cứu, sức khỏe ổn định).

Nhận định về diễn biến tiếp theo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cảnh báo, dù bão số 4 không đi sâu vào đất liền và lượng mưa từ ngày 24/8 đã giảm, nhưng nguy cơ thiên tai vẫn còn rất lớn.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất đá đã ngấm bão hòa nước, nguy cơ sạt lở đất, sạt trượt mái taluy, bãi thải hay kè đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả khi trời đã tạnh mưa.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì lệnh cấm biển cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24h tại các ngầm tràn, sông suối, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại vùng nguy hiểm; đồng thời rà soát, kiên quyết di dời ngay các hộ dân nằm trong vùng rủi ro sạt lở cao ven sườn đồi, chân kè, mái dốc.

Bên cạnh đó, ngành Than và các đơn vị thủy lợi cũng tăng cường kiểm tra hầm lò, khai trường, hồ chứa, chủ động các phương án tiêu úng, xả lũ an toàn, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ địa phương khi có tình huống phát sinh, quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hoàn lưu bão gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục