Cứu nạn thành công 9 ngư dân Đà Nẵng trên vùng biển phía Nam Đặc khu Hoàng Sa

Từ ngày 21-24/8/2026, tàu SAR 631 đã thực hiện cứu nạn thành công tàu ĐNa 90968 TS bị hỏng máy cùng 9 ngư dân trong điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 4.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo thông tin mới cập nhật từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, từ ngày 21-24/8/2026, tàu SAR 631 đã thực hiện cứu nạn thành công tàu ĐNa 90968 TS bị hỏng máy cùng 9 ngư dân trong điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 4.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 21/8/2026, tàu ĐNa 90968 TS gồm 9 thuyền viên do ông Từ Văn Quý thường trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên vùng biển phía Nam Đặc khu Hoàng Sa, cách Đảo Tri Tôn khoảng 90 hải lý, thì bị hỏng máy, mất khả năng điều động và trôi dạt dưới điều kiện thời tiết xấu do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4.

Trước tình hình biển động mạnh, sóng cao từ 3-4 m, tàu cá ĐNa 90968 TS phải thả neo dù để hạn chế trôi dạt. Thuyền trưởng cùng các thuyền viên đã nỗ lực sửa chữa, khắc phục sự cố máy tàu nhưng không thành công.

Nhận thấy tàu có nguy cơ mất an toàn, thuyền trưởng đã thông báo cho chủ tàu liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp an toàn, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu sinh và duy trì liên lạc với lực lượng cứu nạn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng của 9 thuyền viên tàu ĐNa 90968 TS, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn cấp điều động tàu SAR 631 lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu ĐNa 90968 TS cùng 9 ngư dân lúc 17 giờ 48 phút cùng ngày.

Sau nhiều giờ hành trình vượt sóng gió với tốc độ tối đa, đến 8 giờ 48 phút ngày 22/8/2026, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu ĐNa 90968 TS để triển khai cứu nạn. Thời tiết hiện trường có gió cấp 7 giật cấp 8, sóng cao trên 3 m nên công tác triển khai cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu và ngư dân, tàu SAR 631 hỗ trợ đưa ĐNa 90968 TS về đất liền, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho 9 ngư dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Sau quá trình hơn 64 giờ tổ chức cứu nạn liên tục trong điều kiện thời tiết biển phức tạp, sóng to, gió lớn, đến 11 giờ ngày 24/8/2026, tàu SAR 631 đã đưa 9 ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90968 TS về Đà Nẵng an toàn và bàn giao các ngư dân cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khuyến cáo các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động phòng tránh, không cố tình hoạt động trong khu vực có thời tiết nguy hiểm; đồng thời duy trì thông tin liên lạc để kịp thời nhận được sự hỗ trợ khi xảy ra sự cố, tai nạn trên biển.

Các ngư dân cũng được khuyến nghị chủ động nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trước và trong mỗi chuyến biển; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh và các phương tiện bảo đảm an toàn trước khi xuất bến, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết trên biển đang diễn biến phức tạp, khó lường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng lụt. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bắc Ninh chung sức đồng lòng vượt bão lũ

Không chỉ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tại nhiều nơi, lực lượng cơ sở còn tìm cách đưa lương thực, thực phẩm đến với những khu dân cư đang bị nước lũ bao vây.