Việt Nam mong muốn UNIDO tiếp tục hỗ trợ tư vấn chính sách về phát triển công nghiệp, KHCN, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ nâng cao năng lực, tăng hiệu quả sản xuất công nghiệp.
Nhiều địa phương và nhà đầu tư hạ tầng xác định việc phát triển khu công nghiệp theo mô hình sinh thái là nhu cầu tất yếu, cấp bách để kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.
Trong giai đoạn 2020-2024, Bộ Kế hoạch-Đầu tư và UNIDO đã hợp tác để hỗ trợ chuyển đổi các khu công nghiệp hiện có sang khu công nghiệp sinh thái góp phần tiết kiệm 69,2 tỷ đồng/năm..
Các địa phương đã coi mô hình khu công nghiệp sinh thái là xu hướng phát triển tất yếu trong thời gian tới và lồng ghép hướng bền vững vào các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
UNIDO đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1978 và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế, tập trung tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển công nghiệp bền vững.
Nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong xây dựng nền công nghiệp vững mạnh, Thủ tướng đề nghị UNIDO hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược Phát triển Công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.
Sáng kiến “Liên minh toàn cầu về AI cho công nghiệp và sản suất” sẽ chính thức được phát động tại Hội nghị AI thế giới 2023 dự kiến tổ chức ở Trung Quốc, vào tháng Bảy tới.
Hàn Quốc hỗ trợ gần 1 triệu USD giúp thực hiện Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế."
Việc thực hiện tăng trưởng xanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải tham gia trực tiếp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến tiêu dùng bền vững, sự thịnh vượng và nền kinh tế phát thải cácbon thấp.
Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngừng sử dụng các phương tiện sản xuất theo công nghệ lạc hậu, cũ kỹ, tốn nhiều sức người bởi chúng làm tổn hại nghiêm trọng môi trường sống.
“Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, một tiêu chuẩn mang tính quốc tế, đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững cho Việt Nam.”
Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ công bố tài trợ Dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” với tổng số vốn là 5,45 triệu USD, thực hiện từ năm 2014 đến năm 2018.