Đây là báo cáo do UNIDO thực hiện tại Việt Nam trên cơ sở so sánh với 10nước ở châu Á và được công bố 2 năm/lần
Theo ông Wilfried Luetkenhorst - Giám đốc điều hành UNIDO, sử dụng nănglượng hiệu quả là yếu tố quan trọng để phát triển công nghiệp bền vững và vượtqua những thách thức lớn mà các nước trên thế giới đang đối mặt về tăng trưởngxanh, đảm bảo việc làm, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, sản xuất lươngthực cũng như giảm đói nghèo.
Hiện chi tiêu cho năng lượng của ngành công nghiệp lên tới gần 1.000 tỷUSD/năm, trong đó các nước đang phát triển chiếm 55%.
Đặc biệt, lượng khí thảitừ ngành công nghiệp chiếm tới 25% tổng phát thải khí nhà kính gây ô nhiễm môitrường và biến đổi khí hậu.
Báo cáo IDR 2011 cho thấy hiện vẫn còn nhiều rào cản đối với việc khuyếnkhích đầu tư sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng; trong đó liên quan trựctiếp tới chính sách năng lượng hiện nay với mục tiêu dừng lại ở “hái quả ở cànhthấp” - ưu tiên năng lượng giá rẻ, ông Wilfried Luetkenhorst chỉ rõ.
Với kết quả thu được từ IDR 2011, UNIDO đã đưa ra 6 khuyến nghị với cácquốc gia đang phát triển để sử dụng năng lượng hiệu quả.
Theo đó, ở cấp quốcgia, Việt Nam cần xây dựng các Luật, quy định và thể chế nhằm loại bỏ các nhàmáy sử dụng công nghệ lạc hậu gây lãng phí năng lượng và ô nhiễm môi trường. Bêncạnh đó, xây dựng lộ trình cụ thể với các mục tiêu cụ thể về sử dụng năng lượnghiệu quả buộc các doanh nghiệp phải có kế hoạch chủ động về đầu tư công nghệ sửdụng năng lượng hiệu quả.
Việt Nam cũng cần xây dựng các quỹ hỗ trợ đối với các hoạt động nghiên cứuvà chuyển giao công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả, có chính sách phù hợp thuhút đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu này.
Đặc biệt, chính sách về sử dụng năng lượng hiệu quả phải bao gồm các côngcụ về thuế phát thải khí CO2, chính sách hỗ trợ đầu tư công nghệ tiết kiệm nănglượng, chứng chỉ về sử dụng năng lượng hiệu quả; trong đó quan trọng nhất làchính sách giá năng lượng phải hướng được người tiêu dùng tới việc sử dụng nănglượng hiệu quả...
Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đánhgiá cao sáng kiến của UNIDO trong việc khuyến khích việc sử dụng năng lượng hiệuquả; nhất là việc thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy việc chuyểngiao công nghệ năng lượng hiệu quả từ các nước phát triển sang các nước đangphát triển, trong đó có Việt Nam.
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết chương trình sử dụng năng lượng tiếtkiệm và hiệu quả của Việt Nam giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ thông quavới mục tiêu giảm từ 5-8% năng lượng tiêu thụ là mục tiêu khá tham vọng với điềukiện công nghệ lạc hậu hiện nay.
Bên cạnh đó, cơ sở pháp lý cao nhất là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệmvà hiệu quả cũng được ban hành chắc chắn sẽ buộc các doanh nghiệp, người dânphải sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.
Bộ Công Thương sẽ xem xét cáckhuyến nghị của UNIDO để từ đó xây dựng và triển khai các chính sách phù hợp đốivới việc sử dụng năng lượng hiệu quả./.