Sau khi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đạp xe tham quan phố phường Hà Nội, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến một quán trên phố Điện Biên Phủ, thưởng thức trà và nói chuyện với những người bạn Việt Nam.
Với trà nương Lê Ngọc Linh, công việc pha trà không chỉ đơn thuần tạo ra hương vị thơm ngon nhất mà còn phải truyền tải một nghệ thuật, một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.
Nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen uống nhiều trà (tối thiểu 2 tách trà mỗi ngày) sẽ giúp giảm từ 9-13% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào so với những người không uống trà.
Với người Việt Nam, việc nâng chén trà không chỉ là để uống, mà việc này còn được xem là một phong tục, một nét văn hóa lâu đời cần được chú trọng và nâng niu.
Sau khi cháu bé bị thương, Cường đã lấy kéo nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, đầu và các bộ phận trọng yếu trên cơ thể cháu bé cho đến khi cháu chết hẳn, rồi giấu xác trong chậu cây cảnh.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, việc uống trà thường xuyên sẽ giúp tăng độ đậm đặc của xương, đặc biệt là ở nữ giới, đồng thời giảm nguy cơ bị gãy xương.
Tối 24/12, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Xác lập kỷ lục Trình diễn pha trà và thưởng trà có đông người tham gia nhất Việt Nam.