Hàn Quốc ngừng tài trợ cho Viện nghiên cứu Mỹ-Triều với lý do viện này đã không đưa ra báo cáo tài chính thích hợp và dường như cơ quan này coi đó là một khoản đóng góp không cần báo cáo.
Những hình ảnh từ vệ tinh mới đây đã chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị, hoặc đã bắt đầu tái chế plutoni tại cơ sở hạt nhân ở Yongbyon.
Triều Tiên đang xúc tiến việc phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) sau thông tin Bình Nhưỡng đã thất bại trong vụ phóng thử loại tên lửa này cách đây vài tuần.
Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins, Triều Tiên đã thay đổi thiết kế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhằm tăng độ chính xác nhưng kế hoạch triển khai bị lùi lại tới năm 2020.
Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chưa thấy dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa để kỷ niệm 70 năm lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.
USKI cho biết kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh chụp các ngày 27/8 và 1/9 cho thấy xuất hiện các vật thể di động đang dịch chuyển giữa bệ phóng và tòa nhà trung tâm điều khiển.
Các nhà phân tích Viện nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Trường Đại học Johns Hopkins cho biết việc nâng cấp bãi phóng tên lửa chính của Triều Tiên có vẻ như đã hoàn tất.
Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) cho biết Triều Tiên nhiều khả năng đang nỗ lực tái khởi động lò phản ứng Yongbyon chuyên sản xuất nhiên liệu để chế tạo bom nguyên tử sau 5 tháng ngừng hoạt động.
Viện Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins khẳng định Triều Tiên sẽ có thể phóng thử các tên lửa tầm xa hơn tại bãi phóng mới trước cuối năm nay.
Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết Triều Tiên đang xây dựng một khu tổ hợp mới tại Bãi phóng vệ tinh chính Sohae thuộc bờ biển phía Tây nước này.
Qua phân tích những hình ảnh vệ tinh, Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins khẳng định Bình Nhưỡng dường như chưa sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân sắp tới.