"Triều Tiên đang khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon"

Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) cho biết Triều Tiên nhiều khả năng đang nỗ lực tái khởi động lò phản ứng Yongbyon chuyên sản xuất nhiên liệu để chế tạo bom nguyên tử sau 5 tháng ngừng hoạt động.
"Triều Tiên đang khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon" ảnh 1Hình ảnh vệ tinh cho thấy những cuộn khói của hơi nước và nước của hệ thống làm mát tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. (Nguồn: AFP)

Theo AP, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins cho biết Triều Tiên nhiều khả năng đang nỗ lực tái khởi động lò phản ứng Yongbyon chuyên sản xuất nhiên liệu để chế tạo bom nguyên tử sau 5 tháng ngừng hoạt động.

Lò phản ứng Yongbyon đã được tái khởi động vào năm 2013 sau khi bị đình chỉ hoạt động theo một thỏa thuận giải trừ hạt nhân hồi năm 2007.

Những dấu hiệu khả nghi từ hình ảnh thu được từ vệ tinh từ ngày 24/12/2014 đến ngày 11/1 vừa qua cho thấy lò phản ứng này đang được khởi động lại, trong đó có dòng nước nóng chảy ra từ một đường ống tại một công trình có chứa tổ máy hoạt động và hơi nước bốc lên từ các nóc của các tòa nhà vận hành lò phản ứng và tuabin.

Nếu thông tin trên là đúng sự thực, nó sẽ khiến Mỹ và các nước láng giềng của Triều Tiên thêm lo ngại, do động thái trên diễn ra vào thời điểm sự thù địch đang gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.