USKI: Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng Sohae

Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết Triều Tiên đang xây dựng một khu tổ hợp mới tại Bãi phóng vệ tinh chính Sohae thuộc bờ biển phía Tây nước này.
USKI: Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng Sohae ảnh 1Bãi phóng Sohae. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Viện Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins ngày 20/5 cho biết Triều Tiên đang xây dựng một khu tổ hợp mới tại Bãi phóng vệ tinh chính Sohae thuộc bờ biển phía Tây nước này, nhiều khả năng phục vụ mục đích huấn luyện và phóng các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) di động.

Theo USKI, hình ảnh vệ tinh chụp hôm 10/5 cho thấy Triều Tiên đang tiến hành một loạt dự án xây dựng quan trọng tại Bãi phóng Sohae.

Trên trang web 38 North, USKI nêu rõ: "Một giả thiết có cơ sở là Triều Tiên đang xây dựng một khu tổ hợp mới để tiến hành hoạt động huấn luyện và phóng các tên lửa di động như ICBM KN-08 trong tương lai. Những hình ảnh vệ tinh cũng chỉ ra rằng nỗ lực của Triều Tiên nhằm nâng cấp bãi phóng Sohae để đáp ứng các phương tiện phóng tên lửa đẩy lớn hơn tên lửa Unha-3 vẫn đang tiếp diễn nhưng với tiến độ chậm, nhiều khả năng do dành ưu tiên cho các dự án xây dựng mới nói trên."

USKI nhận định Triều Tiên coi việc phát triển ICBM là ưu tiên hàng đầu của đất nước và việc thử thành công một tên lửa như vậy sẽ nâng mối đe dọa hạt nhân này lên một cấp độ hoàn toàn mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.