Ủy ban bầu cử Afghanistan hủy gần 200.000 phiếu

Các quan chức bầu cử Afghanistan quyết định hủy gần 200.000 phiếu tại 447 trong tổng số 25.450 đơn vị bầu cử do phát hiện gian lận.
Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) của Afghanistan ngày 6/9 cho biết các quan chức phụ trách bầu cử nước này quyết định hủy gần 200.000 phiếu tại 447 trong tổng số 25.450 đơn vị bầu cử do phát hiện gian lận.

Trong khi đó, kết quả kiểm phiếu chưa đầy đủ công bố ngày 6/9 cho thấy đương kim Tổng thống Hamid Karzai bỏ xa đối thủ, với 48,6% phiếu ủng hộ so với 31,7% dành cho cựu Bộ trưởng Ngoại giao Abdullah Abdullah.

Kết quả này cho thấy ông Karzai đang có hy vọng tiến gần đến chiến thắng song vẫn chưa đủ số phiếu quá bán để tránh cuộc bầu cử vòng hai.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan ngày 6/9 bác bỏ những thông tin cho rằng đã phát hiện họ vi phạm các qui định của NATO khi không kích 2 xe chở nhiên liệu ở tỉnh Kunduz ngày 4/9 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Người phát ngôn ISAF, Tướng Eric Tremblay cho biết các điều tra viên của NATO chưa tìm ra bằng chứng liên quan.

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi mở một cuộc điều tra "triệt để và cấp tốc" do NATO đứng đầu về vụ sĩ quan chỉ huy quân đội Đức ra lệnh tiến hành cuộc không kích xem liệu có gây thương vong cho dân thường hay không.

Cùng ngày, các quan chức địa phương thông báo 56 người thiệt mạng trong vụ không kích ngày 4/9, trong đó có 6 dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục