Đảng CPP giành chiến thắng áp đảo với 55 ghế thượng nghị sỹ, Đảng Ý chí Khmer giành được 3 ghế; Đảng Sức mạnh Dân tộc và Đảng bảo hoàng FUNCINPEC không có ghế tại Thượng viện Campuchia khóa mới.
Kết quả tạm thời được NEC công bố cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhận được 10.052 phiếu, tiếp theo là Đảng Ý chí Khmer (1.394 phiếu), Đảng Sức mạnh dân tộc (234 phiếu)...
Sắc lệnh Hoàng gia có hiệu lực kể từ ngày ký nêu rõ: “Thủ tướng Vương quốc Campuchia được ân chuẩn, sắc phong nêu trên có trách nhiệm sắp xếp thành phần Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia...."
Cố vấn Tổng thống Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) Hubert Moshe Haddad cho rằng cuộc bầu cử ở Campuchia diễn ra trọn vẹn, bình lặng và không có sự cố nào trong ngày bầu cử.
30 đơn khiếu nại liên quan tiến trình bầu cử đã được giải quyết tại các đơn vị bầu cử cấp xã, phường và tỉnh; 5 hồ sơ được NEC thụ lý và giải quyết tại phiên điều trần sáng 27/7.
Quan sát viên tới từ Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á khẳng định tiến trình bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023 tại Campuchia đã diễn ra minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ và hòa bình.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VII dự kiến sẽ được công bố từ chiều tối 23/7 đến 12g đêm cùng ngày và từ 8g sáng 24/7 trên các kênh sóng và phương tiện truyền thông.
Luật Bầu cử Nghị sỹ Quốc hội, Quy chế và quy trình Bầu cử Nghị sỹ Quốc hội khóa 7 ở Campuchia quy định mọi hoạt động tuyên truyền, vận động tranh cử phải kết thúc trước ngày bầu cử 24 giờ.
Trong 21 ngày của chiến dịch tuyên truyền vận động tìm lá phiếu ủng hộ của cử tri, các chính đảng đã tổ chức nhiều hoạt động tranh cử sôi động, không xảy ra trường hợp tiêu cực nào.
Ngày 23/7 tới, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ bỏ phiếu bầu 125 nghị sỹ Quốc hội khóa VII tại 23.789 điểm bầu cử thuộc 25 khu vực bầu cử ở thủ đô và đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Kết quả bốc thăm cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền xếp thứ 18 trong tổng số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng Bảy tới.
Bộ Du lịch Campuchia yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, hộp đêm, quán nhậu... trong cả nước tạm dừng hoạt động trong hai ngày 22-23/7 - thời điểm diễn ra tổng tuyển cử.
Sau khi xem xét các bộ hồ sơ đã bổ sung hoàn thiện, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia công nhận thêm 5 chính đảng và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử nghị sỹ Quốc hội khóa VII.
Trong số 7 chính đảng được chính thức công nhận danh sách ứng cử viên ngày 1/5, có 6 đảng đăng ký ứng cử viên tham gia bầu cử tại 25 khu vực bầu cử ở thủ đô và các tỉnh.
Quyết định số 46/SSR ngày 29/6 được ký bởi Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, nêu rõ Chủ Nhật ngày 23/7/2023 đã được ấn định là ngày bầu cử nghị sỹ Quốc hội khóa VII.
Đoàn quan sát viên quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho cử tri, thành viên của các đảng chính trị, nhân lực phục vụ bầu cử.
Theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã giành được đa số phiếu trong trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương khóa III diễn ra ngày 26/5.
Ngày 26/5, hàng nghìn ủy viên hội đồng xã/phường Campuchia đã đi bỏ phiếu để bầu ra lãnh đạo hội đồng cấp trên trong cuộc tranh cử có 7 đảng chính trị tham dự.