Campuchia: Xúc tiến giải quyết đơn khiếu nại liên quan bầu cử

30 đơn khiếu nại liên quan tiến trình bầu cử đã được giải quyết tại các đơn vị bầu cử cấp xã, phường và tỉnh; 5 hồ sơ được NEC thụ lý và giải quyết tại phiên điều trần sáng 27/7.
Campuchia: Xúc tiến giải quyết đơn khiếu nại liên quan bầu cử ảnh 1Hội đồng giải quyết khiếu nại thuộc NEC điều hành phiên điều trần sáng 27/7. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Sáng 27/7, tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) ở thủ đô Phnom Penh, Hội đồng giải quyết khiếu nại thuộc NEC đã mở phiên điều trần, giải quyết các hồ sơ khiếu nại liên quan cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII diễn ra ngày 23/7 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đây là phiên điều trần đầu tiên của cơ quan thuộc NEC, tiến hành xem xét, giải quyết 5 hồ sơ khiếu nại thuộc thẩm quyền, liên quan cáo buộc xúi giục cử tri phá hủy, làm hỏng phiếu bầu xảy ra ở các khu vực bỏ phiếu tỉnh Pailin, Kampong Cham và Tbong Khmum, trong tiến trình tổ chức bầu cử Quốc hội khóa VII tại nước này.

[Quan sát viên quốc tế đánh giá cao tiến trình bầu cử ở Campuchia]

Sau phiên điều trần, Hội đồng giải quyết khiếu nại thuộc NEC tuyên bố bảo lưu quyết định của Hội đồng giải quyết khiếu nại thuộc Ban bầu cử các tỉnh đối với các đương sự với mức phạt tiền từ 10-15 triệu riel (khoảng 2.500-3.750 USD) và xóa tên khỏi danh sách cử tri trong thời hạn từ 5-10 năm đối với mỗi đối tượng liên quan.

Theo phát ngôn viên NEC Hang Puthea, tính đến ngày 25/7, NEC đã tiếp nhận 35 đơn khiếu nại ở các khu vực bầu cử trên phạm vi toàn quốc.

Trong số này, 30 đơn khiếu nại đã được giải quyết tại các đơn vị bầu cử cấp xã, phường và tỉnh; 5 hồ sơ được NEC thụ lý và giải quyết tại phiên điều trần sáng 27/7.

Ông Hang Puthea cho biết thêm, sau phán quyết tại phiên điều trần sáng nay, các đương sự có quyền khiếu nại lên Hội đồng Hiến pháp Campuchia (CCC) trong thời hạn 72 giờ.

CCC có trách nhiệm giải quyết, ra phán quyết cuối cùng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Theo quy định tại Điều 142 mới của Luật Bầu cử sửa đổi ban hành đầu tháng này, các đơn vị trực thuộc NEC có quyền xóa tên khỏi danh sách bầu cử, xóa tư cách ứng viên, tước quyền ứng cử trong khoảng thời gian ít nhất 5 năm đối với các cá nhân có hành vi cố tình cản trở hoặc xúi giục cử tri không đi đăng ký bầu cử, cản trở cử tri đăng ký danh sách bầu cử và sổ bầu cử, cùng các khung hình phạt khác.

Luật mới cũng cho phép NEC có thẩm quyền phạt tiền chính đảng vi phạm với khung tiền phạt từ 10-30 triệu riel (từ 2.500-7.500 USD); đồng thời xóa tư cách tranh cử của chính đảng vi phạm, chưa kể các biện pháp xử lý hình sự khác.

Cuộc bầu cử nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VII diễn ra trong ngày 23/7 với hơn 8,2 triệu cử tri tham gia bầu cử, chiếm gần 85% trong tổng số hơn 9,7 triệu cử tri trong danh sách, cao nhất so với hai cuộc bầu cử gần nhất được tổ chức trên đất nước Chùa tháp.

Chiều 26/7, trong thông điệp đặc biệt gửi đến người dân cả nước, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã đề cập đến các phương án liên quan thời điểm bổ nhiệm Thủ tướng và thành phần nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới, tùy thuộc vào lịch trình công bố kết quả bầu cử chính thức của NEC.

Nếu NEC công bố kết quả vào ngày 5/8, việc bổ nhiệm sẽ tiến hành vào ngày 7/8. Trong trường hợp NEC công bố vào ngày 9/8, phần việc này sẽ diễn ra vào ngày 10/8.

Dự kiến, Quốc hội Campuchia khóa VII sẽ nhóm họp phiên đầu tiên vào ngày 21/8 và các nghị sỹ sẽ tuyên thệ vào tối cùng ngày.

Tới ngày 22/8, Quốc hội khóa mới chính thức được thành lập, tân thủ tướng và thành phần nội các mới sẽ đi vào hoạt động./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục