Thủ tướng yêu cầu thực hiện "3 kiên" trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vận dụng các yếu tố pháp lý về biên giới, hợp tác và đối thoại trong giải quyết các bất đồng.
Chiều 15/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới Quốc gia và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bổ nhiệm ông Konstantin Molostov làm Chủ tịch Ủy ban biên giới quốc gia của nước này, thay thế người tiền nhiệm Anatoly Lappo.
Việt Nam và Philippines tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, vai trò trung tâm và lập trường của ASEAN về Biển Đông trong việc duy trì hòa bình, ổn định.
Cao Bằng sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình Bộ Ngoại giao hoàn thiện phương án, giải pháp để vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) theo đúng kế hoạch.
Việc chuyển vị trí đấu nối giao thông của cửa khẩu Hồng Vân (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Cô Tài (tỉnh Salavan) của Lào tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư hạ tầng, đáp ứng tốt nhu cầu giao thương, đi lại.
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Minh Vũ khảo sát thực địa, thăm đồn biên phòng, làm việc với lãnh đạo Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk về công tác biên giới.
Việt Nam và Trung Quốc trao đổi ý kiến về vấn đề phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, phù hợp luật pháp quốc tế.
Các thành tựu của Ủy ban Biên giới quốc gia không chỉ góp phần bảo vệ, xác định cương vực, phên dậu quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Ủy ban Biên giới quốc gia đã lãnh đạo Đảng bộ triển khai tích cực, toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.
Tại vòng đàm phán, hai bên khẳng định việc hợp tác góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên biển.
Hai bên tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan việc phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước 1982 UNCLOS.
Sau 5 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt-Trung, hai bên chỉ ra những điểm tồn tại để cùng khắc phục nhằm tiếp tục đưa các văn kiện biên giới vào cuộc sống sâu hơn.
Từ ngày 2-6/8, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra đàm phán vòng IV Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Trần Duy Hải nhấn mạnh việc Trung Quốc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 là cố ý xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.