Chính phủ giao Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất việc bãi bỏ Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, Tổng công ty từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.
Tổng doanh thu của công ty mẹ thuộc 19 Tập đoàn và Tổng công ty từ đầu năm đến nay ước đạt 971.593 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty phân tích, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thúc đẩy KT-XH năm 2024 và thời gian tới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ đến nay, việc thành lập Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã được chứng minh là chủ trương đúng đắn và kịp thời.
Sau 5 năm chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đã tăng từ 1,05 triệu tỷ đồng lên 1,15 triệu tỷ đồng.
Bộ Công Thương cho hay mức điều chỉnh giá điện (tăng 3% từ ngày 4/5) chưa đủ thu hồi chi phí đầu vào hình thành giá, do đó, khoản lỗ năm 2022 và các chi phí khác sẽ tiếp tục bị dồn lại trong năm 2023.
Nguồn tiền lương bổ sung tối đa hằng năm căn cứ vào mức độ chênh lệch giữa mức tiền lương trước khi được bổ sung của phi công người Việt và mức tiền lương của người lái máy bay là người nước ngoài.
UBND Hải Phòng chủ động nghiên cứu đầu tư một số công trình trong sân bay, phối hợp với Bộ Quốc phòng trình phương án tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà ga T2 Cát Bi.
Phía Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tham vấn định kỳ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất 6 giải pháp để phát huy vai trò tiên phong của khối doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty đẩy mạnh đầu tư cho đổi mới, sáng tạo, tập trung vào các ngành mới nổi, đầu tư các dự án lớn, trọng điểm của đất nước; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp.
Sáng 18/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sẽ làm việc với đối tác Trung Quốc liên quan đến dự án Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2).
Trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan (không được tăng giá điện), tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng.
Đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ban hành một số cơ chế, chính sách cổ phần hóa là những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước.
Phó Chủ tịch UB Quản lý vốn Nhà nước tại doanh Hồ Sỹ Hùng chỉ đạo PVN nghiên cứu, đưa ra giải pháp phương án tái cấu trúc và các kịch bản tương ứng đối với các phương án về mức độ phục hồi của NSRP.
Năm 2021, tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 2,2 lần so với năm 2020.
Phó Thủ tướng yêu cầu không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống, đặc biệt là không để thiếu tài chính trong lúc dự án đang vào giai đoạn nước rút.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước với các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là giám sát tài chính, giám sát đầu tư.