Tại Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó công tác xây dựng pháp luật là nội dung trọng tâm, chiếm thời lượng lớn nhất của phiên họp.
Ủy ban Thường vụ Quôc hội cơ bản đồng tình, đánh giá cao về báo cáo, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý của Ủy ban Kinh tế trên cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các cơ quan.
Dự thảo luật trình Quốc hội quy định theo hướng vừa có tính khái quát, vừa cụ thể về các trường hợp thu hồi đất để xây dựng các dự án, công trình để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp xem xét tổng số 18 nhóm nội dung, trọng tâm là các công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết Chính phủ đề nghị điều chỉnh 4 nội dung về tổng mức đầu tư dự án, diện tích đất thu hồi, thời gian thực hiện dự án, bổ sung nội dung bố trí tái định cư.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, mong đợi của cử tri, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội là yêu cầu quan trọng, thường xuyên, thông qua trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức.
Sáng 25/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Hiện có hai phương án cấp chứng chỉ hành nghề dược được đưa ra, một là cấp chứng chỉ hành nghề dược 1 lần và hai là cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn 5 năm.