Theo số liệu chính thức mới nhất, cơ quan y tế bang Texas ghi nhận 48 ca mắc bệnh trong đợt bùng phát hiện nay và hầu hết bệnh nhân là trẻ em chưa tiêm phòng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.
Khoản tài trợ bổ sung 590 triệu USD sẽ giúp Moderna nâng cao chất lượng vaccine mRNA để Mỹ chuẩn bị tốt hơn cho khả năng ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác.
Vaccine sắp được thử nghiệm dựa trên việc sử dụng các loại virus không gây bệnh có hoạt tính chống ung thư, các virus này được đưa vào cơ thể bệnh nhân.
Các nhà nghiên cứu Australia đã xác định nguyên nhân vaccine mRNA có thể gây tác dụng phụ, như đau đầu và sốt, trong khám phá mang tính đột phá có thể giúp cải thiện hiệu quả của vaccine.
Sau khi được cơ quan khoa học y tế Singapore cấp phép sử dụng, Ủy ban chuyên gia về tiêm chủng đã khuyến nghị người dân nước này sử dụng vaccine Novavax/Nuvaxovid XBB.1.5.
Chủ tịch nước tin tưởng mỗi công trình được xướng tên ở Lễ trao Giải thưởng VinFuture sẽ là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu, có thể là hàng tỷ con người trên hành tinh.
BioNTech cho biết đã tài trợ đầy đủ cho nhà máy với cam kết chi tổng cộng 150 triệu USD hướng tới việc tăng cường khả năng tiếp cận vaccine mRNA ở châu Phi.
Các nước đại diện của 194 nước thành viên thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhất trí thảo luận về dự thảo thỏa thuận toàn cầu nhằm đối phó tốt hơn với đại dịch vào tháng 2/2023.
Vaccine phòng COVID-19 của Cuba yêu cầu 3 liều nhưng các loại vaccine protein này ổn định ở nhiệt độ 2-8 độ C nên không yêu cầu thêm chi phí cho thiết bị làm lạnh chuyên dụng.
Theo kết quả cuộc nghiên cứu ở Singapore, mặc dù vaccine bất hoạt có thể không hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2, nhưng những vaccine công nghệ cũ này có thể ngăn ngừa bệnh trở nặng.
Nhà máy sản xuất vaccine mRNA của công ty công nghệ sinh học Moderna đặt gần thành phố Montreal, tỉnh Quebec, sẽ được hoàn thành sớm nhất vào năm 2024 và sản xuất 100 triệu liều vaccine mRNA/năm.
Bộ trưởng Budi cho hay cuộc họp Nhóm công tác y tế (HWG) của G20 đã thảo luận về việc mở rộng các trung tâm sản xuất vaccine, thuốc và chẩn đoán toàn cầu ở các nước có thu nhập trung bình thấp.
Theo các chuyên gia và nhiều nghiên cứu, việc tiêm vaccine COVID-19 hiện tại vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên cho phép sử dụng vaccine công nghệ mRNA cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi, các bậc cha mẹ tại Mỹ có thể đặt lịch hẹn để đưa trẻ đi tiêm ngừa COVID-19 vào tuần tới.
Việc xác định trình tự của virus corona và sự lây lan toàn cầu của nó là bước ngoặt đầu tiên trong đại dịch, bởi vì nó cho phép các nhà khoa học bắt đầu ngay lập tức phát triển một loại vaccine.
Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 14/4. Đến nay, trên toàn quốc đã có 88.820 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ lứa tuổi từ 5 đến dưới 12.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-18 tuổi trong tháng Tư; hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho đối tượng cần.
Trong 7 ngày qua, diễn biến dịch trên toàn cầu tiếp tục xu hướng tích cực với số ca mắc mới tính đến sáng 17/4 giảm 22% so với tuần trước đó; số ca tử vong cũng giảm 21%.