Tổng thống Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về vấn đề Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên nguyên tắc năm 2024, hướng tới chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên nguyên tắc năm 2024, hướng tới chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình.
Nga ghi nhận những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp cho vấn đề Ukraine, đồng thời chứng kiến những hành động thái quá từ các nước châu Âu nhằm kích động chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu và tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskyy về kết quả cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng với tình hình giải quyết vấn đề Ukraine và cho rằng ông không đạt được tiến triển nào trong cuộc trao đổi với Tổng thống Nga.
Từ ngày 26-27/6, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đàm phán thương mại với Mỹ và ứng phó với tình hình nhân đạo tại Dải Gaza.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hoan nghênh việc Nga-Mỹ đạt được sự đồng thuận về việc chấm dứt tấn công vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine.
Trung Quốc hy vọng "tất cả các bên liên quan" có thể tham gia hòa đàm về chiến sự ở Ukraine, trong bối cảnh các quan chức cấp cao Nga-Mỹ bắt đầu gặp nhau ở Riyadh để thảo luận về vấn đề này.
Các nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc đàm phán về Ukraine với sự tham gia của phái đoàn Nga dự kiến diễn ra tại Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 18/2.
Tổng thống Pháp sẽ chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào chiều 17/2 để thảo luận về "tình hình Ukraine" và "an ninh châu Âu."
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine.
Phát biểu khi tham dự cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu ra 3 đề xuất.
Ông Donald Trump cam kết sẽ giải quyết xung đột Ukraine ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới nếu giành chiến thắng.
Thủ tướng Keir Starmer cam kết củng cố lại mối quan hệ của Anh với các đồng minh EU nhằm giải quyết các thách thức cấp bách, chẳng hạn như việc hỗ trợ Ukraine hay đối phó với nạn buôn người.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh vấn đề Ukraine.
Bộ trưởng Sebastien Lecornu nhấn mạnh với người đồng cấp Nga Shoigu rằng Pháp luôn sẵn sàng chống khủng bố và tăng cường trao đổi nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố "một cách hiệu quả nhất có thể.”